1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng xây phòng Bầu dục “nhái” cho Obama

(Dân trí) - Nhà Trắng đang xây dựng một bản sao phòng Bầu dục để Tổng thống Mỹ Barack Obama chuyển tới tạm thời trong khi căn phòng nguyên bản được tân trang.

Ông Obama gặp cựu đối thủ Mitt Romney tại phòng Bầu dục sau cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái

Ông Obama gặp cựu đối thủ Mitt Romney tại phòng Bầu dục sau cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái

Căn phòng bản sao được cho là giống gần y hệt phòng Bầu dục hiện thời của ông Obama, nơi có tác phẩm nghệ thuật được chính Tổng thống lựa chọn và một tấm thảm in câu nói của nhà hoạt động Martin Luther King Jr.

Phòng Bầu dục “nhái” sẽ đặt tại Tòa nhà Eisenhower, nơi làm việc của hầu hết nhân viên Nhà Trắng, và cách không xa căn phòng Bầu dục thật - nơi làm việc chính thức của Tổng thống Mỹ Barack Obama ở cánh tây Nhà Trắng.

Chưa rõ khi nào thì ông Obama sẽ chuyển chỗ nhưng văn phòng mới dự kiến hoàn thành vào tháng 8 và sẽ là nơi làm việc mới của ông trong khoảng 2 năm.

Khác với các tổng thống trước đó vốn thích làm việc tại phòng riêng, ông Obama hầu như cả ngày làm việc trong phòng Bầu dục, chủ trì các cuộc họp, thực hiện các cuộc điện đàm và gặp gỡ các nhân viên.

Nhà Trắng từ chối bình luận về việc chuyển chỗ cũng như dự án tân trang.

Mặc dù cánh tây chật chội của Nhà Trắng lâu nay đã được nâng cấp, nhưng một số người phỏng đoán rằng công việc xây dựng thực chất là thiết kế một trung tâm chỉ huy tổng thống mới sẽ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống (PEOC), một hầm ngầm bên dưới Nhà Trắng, được cho là đã lỗi thời. Cựu Phó tổng thống Dick Cheney được cho là từng gặp khó khăn trong việc liên lạc với Tổng thống George W. Bush sau khi ông được sơ tán tới đó sau các vụ tấn công khủng bố 11/9.

Ông Obama không phải là tổng thống đầu tiên phải di chuyển tạm thời khỏi phòng Bầu dục. Tổng thống Herbert Hoover từng chuyển ra khỏi phòng Bầu dục sau một vụ hoả hoạn ở cánh tây Nhà Trắng năm 1929 và di dời tạm sang phòng của người đứng đầu hải quân gần đó.

An Bình
Tổng hợp