1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng đính chính sau khi ông Biden đồng ý Israel nên hoãn tấn công Gaza

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nhà Trắng cho biết ông Biden đã không nghe rõ khi trả lời "có" trước câu hỏi liệu Israel có nên trì hoãn tấn công trên bộ vào Gaza cho đến khi có thêm nhiều con tin được tự do hay không.

Nhà Trắng đính chính sau khi ông Biden đồng ý Israel nên hoãn tấn công Gaza - 1

Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu quan trọng trước cả nước Mỹ về lập trường của ông đối với cuộc xung đột Hamas - Israel, hỗ trợ nhân đạo ở Gaza và viện trợ cho Ukraine, vào ngày 19/10 (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống ở rất xa. Ông ấy không nghe được toàn bộ câu hỏi. Câu hỏi nghe như "Ông có muốn thấy thêm con tin được thả ra không?". Ông ấy không bình luận về bất cứ điều gì khác", người phát ngôn Nhà Trắng Ben LaBolt nói hôm 20/10.

Trước đó, khi ông Biden đang bước lên thang để lên chuyên cơ Không lực Một thì một phóng viên hét lên câu hỏi trên nền tiếng động cơ máy bay. Ông Biden dừng lại một lúc và nói "Có" rồi lên máy bay.

Hôm 7/10, lực lượng Hamas thực hiện cuộc đột kích lúc rạng sáng từ Dải Gaza vào các cộng đồng và căn cứ quân sự ở miền nam Israel, bắt ít nhất 200 con tin và giết chết khoảng 1.400 người. Các con tin bao gồm khoảng 30 trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ, cùng 20 người trên 60 tuổi, theo Reuters.

Israel đã đáp trả bằng các đợt không kích vào Dải Gaza, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đa số là dân thường. Quốc gia này cũng dồn lượng lớn lực lượng gần Gaza, chuẩn bị cho cuộc tiến công trên bộ tiềm tàng.

Dù vậy, việc Hamas giữ con tin có thể làm phức tạp thêm cuộc tấn công dự kiến của Israel. Lực lượng Hamas từng gợi ý rằng số con tin ấy có thể được đổi lấy khoảng 6.000 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Đến nay, Hamas đã thả 2 con tin người Mỹ, gồm một người phụ nữ và con gái vị thành niên vì lý do nhân đạo.

Dù Nhà Trắng đính chính lời ông Biden, Mỹ và một số chính phủ châu Âu đang âm thầm thúc giục Israel tạm hoãn tấn công trên bộ vì lo ngại điều này sẽ làm đổ bể công tác thương lượng thả thêm con tin trong tương lai gần, một quan chức ngoại giao cấp cao Israel nói với Times of Israel.

Quan chức này cho biết, chính phủ các nước phương Tây nói trên đều có công dân trong số những người mất tích và đều tin rằng thời gian càng trôi qua thì càng khó đảm bảo việc thả con tin.

Theo Reuters, Times of Israel