1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra thăm các đảo tiền tiêu sát Hàn Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm các đơn vị quân đội đóng tại một số đảo tiền tiêu trọng yếu, cách biên giới với Hàn Quốc chỉ vài km.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên trên thuyền tới thăm đảo tiền tiêu Kali và Jangjae. Trong ảnh nhỏ, ông quan sát đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc qua ống nhòm. (Ảnh: Chosunilbo)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên trên thuyền tới thăm đảo tiền tiêu Kali và Jangjae. Trong ảnh nhỏ, ông quan sát đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc qua ống nhòm. (Ảnh: Chosunilbo)

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) ngày 20/11 đưa tin ông Kim Jong-un đã tới thăm các đơn vị quân đội trên đảo Kali, đảo Jangjae và đảo Mahap.

Đây là những tiền đồn trọng yếu được vũ trang hạng nặng của Triều Tiên và nằm ở vị trí rất gần đảo tiền tiêu Yeonpyeong và Baeknyeong của Hàn Quốc. Hồi năm 2010, quân đội Triều Tiên từng pháo kích hai đảo này của Hàn Quốc. Vì vậy, chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã làm dấy lên nỗ lo ngại về những kế hoạch gây hấn mới của Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, đảo Kali là một "căn cứ mới được thành lập theo quy hoạch chiến lược của nhà lãnh đạo Kim Jong-un". Hòn đảo này được trang bị nhiều bệ phóng tên lửa loại 122-mm từ năm ngoái.

KCNA cũng cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sử dụng ống nhòm để quan sát đảo Yeonpyeong từ một tháp quan sát và đã nghe báo cáo về "sứ mệnh tấn công đảo Yeonpyeong" từ các đơn vị pháo binh trên mặt trận phía Tây Nam.

Trên đường trở về từ đảo Kali, ông Kim Jong-un ghé thăm đảo Jangjae và chỉ đảo các cán bộ quân sự tại đây "củng cố thêm các căn cứ chiến đấu và phải ngụy trang chúng thật tốt".

Nhật Minh

Tổng hợp