1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà lãnh đạo Đài Loan bị buộc tội tham nhũng

(Dân trí) - Các công tố viên Đài Loan cho biết họ đã có đủ bằng chứng buộc tội nhà lãnh đạo Trần Thuỷ Biển vì tội tham nhũng.

Các tội danh của ông Trần liên quan tới một ngồn tài chính được sử dụng cho các chuyến công du nước ngoài, với số tiền lên tới 500 nghìn USD. Tuy nhiên, ông lại đang được bảo vệ bởi quyền bất khả xâm phạm trong vai trò là nhà lãnh đạo cao nhất Đài Loan.

 

Suốt 4 tháng điều tra, các công tố viên đã xem xét riêng biệt 6 lần chi tiêu. Ông Trần chỉ xác nhận được 2 trường hợp, 1 vụ bị tình nghi và một vụ khác là bịa đặt. Phu nhân của ông, bà Wu Shu-chen và 3 cựu phụ tá của ông đang bị nghi ngờ là những người trực tiếp tham gia các vụ làm ăn không chân chính này.

 

Công tố viên Chang Wen-cheng của Toá án Tối cao Đài Loan cho biết họ: “Chúng tôi đã thu thập bằng chứng về việc bà Wu và 3 người tình nghi khác đã cùng nhau chuyển 14,8 tỉ đô la Đài Loan bằng các hoá đơn giả trong khoảng thời gian từ 7/2002 tới 3/2006”.

Ông Chang nhấn mạnh: “Các bằng chứng cũng cho thấy chính ông Trần Thuỷ Biển cũng đã nhận hối lộ và làm giấy tờ giả. Tuy nhiên, ông đang được hiến pháp bảo hộ và chỉ có thể bị buộc tội khi ông kết thúc nhiệm kỳ”.

Tận dụng thời cơ này, các đảng đối lập đã yêu cầu nhà lãnh đạo Đài Loan phải từ chối càng sớm càng tốt. Lãnh đạo đảng đối lập Ma Ying-jeou nói: “Ông Trần Thuỷ Biển đã đánh mất sự tín nhiệm và tôn trọng từ phía người dân. Ông ta không nên tiếp tục vai trò lãnh đạo Đài Loan”.

Vài tháng trở lại đây, nhà lãnh đạo Trần Thuỷ Biển liên tiếp vướng phải các vụ scandal liên quan tới cả gia đình và văn phòng của ông. Hàng nghìn người dân, bao gồm cả những người chống đối và ủng hộ Trần Thuỷ Biển từ trước tới nay đã đổ ra đường để biểu tình phản đối những việc làm sai trái này.

Nhà lãnh đạo Đài Loan đã lên tiếng xin lỗi và chuyển giao một số quyền lực cho người đứng đầu cơ quan hành chính của Đài Loan, ông Su Tseng-chang, để xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, ông Trần Thuỷ Biển vẫn kiên quyết không từ chức cho tới hết nhiệm kỳ vào năm 2008.

VTH

Theo BBC