1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc tại Syria

(Dân trí) - Truyền thông Nhật Bản ngày 24/12 đưa tin, một nhà báo của nước này được cho là đã bị các tay súng vũ trang ở Syria bắt cóc để đòi tiền chuộc.

 

IS đã đe dọa sát hại 2 con tin Nhật nếu Tokyo không trả tiền chuộc trong đoạn video công bố ngày 20/1. (Ảnh:Daily Mail)
IS đã đe dọa sát hại 2 con tin Nhật nếu Tokyo không trả tiền chuộc trong đoạn video công bố ngày 20/1. (Ảnh:Daily Mail)

Tuyên bố của Tổ chức Nhà báo không biên giới nêu rõ ông Jumpei Yasuda, 41 tuổi, một nhà báo tự do quốc tịch Nhật Bản, đã bị bắt cóc hồi tháng 7 vừa qua khi đang trên đường vượt qua biên giới vào Syria. Ông này đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc, nhưng chưa xác định được đây là tổ chức nào. Các tay súng đã đưa ông Yasuda tới một khu vực do nhóm Al-Nursa Front, một nhánh của nhóm khủng bố al-Qaeda, kiểm soát.

Tổ chức này cho biết theo thông tin họ nhận được từ ngày 21/12, nhóm vũ trang này đang đòi tiền chuộc. Chúng đe dọa sẽ hành quyết con tin hoặc bán con tin cho một nhóm khủng bố khác nếu chính phủ Nhật Bản từ chối trả tiền. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính xác về thời hạn để trả tiền chuộc.

Ông Jumpei Yasuda thường xuyên đăng các bình luận trên trang Twitter về việc các nhà báo đang có tâm lý sợ hãi và tránh xa Syria, khu vực đang ở trong tình trạng bạo loạn và nhiều nguy hiểm. Lần cuối cùng ông Yasuda đăng bình luận là ngày 21/6/2015, trong đó ông viết: “Tôi đã tường thuật lại những gì đang xảy ra trên trang Twitter và blog cá nhân, song không tiết lộ tôi đang ở đâu”.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga từ chối trực tiếp xác nhận vụ việc này. Ông khẳng định chính phủ nước này sẽ tận dụng mọi nguồn tin tình báo để xác nhận các thông tin trên và cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi công dân.

Một nguồn tin biết ông Jumpei Yasuda cho biết hiện gia đình ông này chưa nhận được thông tin đòi tiền chuộc.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thành lập một đơn vị để thu thập và phân tích thông tin về các nhóm khủng bố trên thế giới tập trung ở 4 khu vực, trong đó có Trung Đông.

Hồi tháng 1 năm nay, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng một đoạn video hành quyết nhà báo tự do người Nhật Bản Kenji Goto sau khi tự nhận trách nhiệm gây ra cái chết của một công dân Nhật Bản khác là Haruna Yukawa.

Nhật Minh

Theo AFP