1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bà Bhutto

(Dân trí) - Bộ nội vụ Pakistan hôm qua 28/12 một lần nữa đính chính về nguyên nhân gây ra cái chết của bà Bhutto. Họ cho biết vị cựu Thủ tướng tử vong do bị đập đầu vào cửa sổ trời trên nóc xe, chứ không phải do trúng đạn hay trúng mảnh bom như thông tin trước đó.

Quân đội Pakistan cũng cho biết, họ đã chặn được một cuộc gọi của một nhân vật cấp cao trong al-Qaeda, được xác định là Baitullah Mehsud, đang chúc mừng một chiến binh sau vụ tấn công bà Bhutto hôm thứ năm vừa qua. Được biết Mehsud hiện lẩn trốn ở vùng rừng núi ở nam Waziristan. Mehsud là nhân vật ủng hộ Taliban, và có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

 

Ngoài ra, họ cũng có “bằng chứng rõ ràng” cho thấy al-Qaeda đang cố gắng gây bất ổn ở Pakistan.

 

Bà Bhutto đã qua đời sau khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung mình giữa đám đông người ủng hộ bà trong một cuộc mít tinh. Theo Bộ nội vụ Pakistan, bà Bhutto có thể sẽ sống nếu ở trong xe.

 

“Nếu không nhoài người ra khỏi xe, bà sẽ không bị thương, bởi những người khác trên xe vẫn bình an”, người phát ngôn của Bộ nội vụ Brigadier Javed Cheema cho biết.

 

Ông tiết lộ, qua khám nghiệm tử thi cho thấy bà Bhutto đã bị đập đầu mạnh vào đòn bẩy của cửa sổ trời trên nóc xe khi cúi nhanh xuống, sau khi kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung mình. Vết thương đó đã khiến bà tử vong. Kẻ tấn công liều chết có vẻ như đã bắn ba phát vào bà, nhưng đều trượt.

 

“Đòn bẩy đã đâm vào tai phải của bà, gây nứt hộp sọ”, Cheema cho biết. “Không có mảnh đạn hay mảnh bom nào được tìm thấy trên người bà”.

 

Trang Thu

Theo AP