1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Nhật Bản “quay cuồng” vì bão tuyết kỷ lục

(Dân trí) - Trận bão tuyết mạnh nhất trong vòng 4 năm đổ bộ thủ đô Tokyo trong những ngày gần đây khiến cuộc sống của người dân Nhật Bản bị đảo lộn khi giao thông bị tê liệt và dịch vụ bị đình trệ.

Người Nhật Bản “quay cuồng” vì bão tuyết kỷ lục

Theo AFP, tuyết bắt đầu rơi nhiều vào buổi sáng và cho tới 21h tối qua 22/1, một số khu vực ở trung tâm thủ đô Tokyo ngập trong lớp tuyết dày tới 20 cm. Đây là trận bão tuyết mạnh nhất kể từ năm 2014 đến nay tại Tokyo.
Theo AFP, tuyết bắt đầu rơi nhiều vào buổi sáng và cho tới 21h tối qua 22/1, một số khu vực ở trung tâm thủ đô Tokyo ngập trong lớp tuyết dày tới 20 cm. Đây là trận bão tuyết mạnh nhất kể từ năm 2014 đến nay tại Tokyo.

Số chuyến tàu hỏa bị cắt giảm trong khi một số tuyến đường cao tốc đóng cửa do mặt đường trơn trượt dễ gây tai nạn giao thông. Khoảng 250 chuyến bay từ sân bay Haneda ở Tokyo đã bị hủy.
Số chuyến tàu hỏa bị cắt giảm trong khi một số tuyến đường cao tốc đóng cửa do mặt đường trơn trượt dễ gây tai nạn giao thông. Khoảng 250 chuyến bay từ sân bay Haneda ở Tokyo đã bị hủy.

Khoảng 50 ô tô bị mắc kẹt và không thể di chuyển qua cầu Rainbow ở vịnh Tokyo do cầu bị phong tỏa sau một vụ tai nạn vì đường trơn trượt. Khoảng 200 hành khách cũng được sơ tán khỏi các toa tàu Yurikamome sau khi tàu này không thể hoạt động do tuyết rơi dày.
Khoảng 50 ô tô bị mắc kẹt và không thể di chuyển qua cầu Rainbow ở vịnh Tokyo do cầu bị phong tỏa sau một vụ tai nạn vì đường trơn trượt. Khoảng 200 hành khách cũng được sơ tán khỏi các toa tàu Yurikamome sau khi tàu này không thể hoạt động do tuyết rơi dày.

Hơn 60 người đã bị thương do trận bão tuyết kỷ lục tại Tokyo trong khi số vụ tai nạn giao thông lên tới con số hàng trăm. Khoảng 15.110 hành khách đã bị ảnh hưởng do các chuyến bay bị hoãn tại sân bay Haneda.
Hơn 60 người đã bị thương do trận bão tuyết kỷ lục tại Tokyo trong khi số vụ tai nạn giao thông lên tới con số hàng trăm. Khoảng 15.110 hành khách đã bị ảnh hưởng do các chuyến bay bị hoãn tại sân bay Haneda.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo áp suất thấp và không khí lạnh thổi từ bờ biển ngoài đảo Honshu sẽ khiến nhiệt độ Tokyo tiếp tục giảm xuống và tuyết vẫn tiếp tục rơi cả ngày lẫn đêm.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo áp suất thấp và không khí lạnh thổi từ bờ biển ngoài đảo Honshu sẽ khiến nhiệt độ Tokyo tiếp tục giảm xuống và tuyết vẫn tiếp tục rơi cả ngày lẫn đêm.

Đài truyền hình Nhật Bản đã phát cảnh báo, khuyên người dân đi giày, mặc quần áo ấm, về nhà sớm và chú ý khi di chuyển do mặt đường trơn trượt.
Đài truyền hình Nhật Bản đã phát cảnh báo, khuyên người dân đi giày, mặc quần áo ấm, về nhà sớm và chú ý khi di chuyển do mặt đường trơn trượt.

Đài NHK cho biết các trường đại học đã quyết định hủy các kỳ thi trong ngày hôm nay do thời tiết xấu. Công ty điện Tokyo cũng kêu gọi các hộ gia đình và các tập đoàn thực hiện chính sách tiết kiệm điện để đảm bảo đáp ứng đủ cho người dân trong lúc nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao.
Đài NHK cho biết các trường đại học đã quyết định hủy các kỳ thi trong ngày hôm nay do thời tiết xấu. Công ty điện Tokyo cũng kêu gọi các hộ gia đình và các tập đoàn thực hiện chính sách tiết kiệm điện để đảm bảo đáp ứng đủ cho người dân trong lúc nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao.

“Tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ tuyết rơi nhiều như thế. Thật là thảm họa nếu xe buýt dừng hoạt động”, nhân viên kinh doanh Yuko Ogura cho biết.
“Tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ tuyết rơi nhiều như thế. Thật là thảm họa nếu xe buýt dừng hoạt động”, nhân viên kinh doanh Yuko Ogura cho biết.

Arisa Todo, nhân viên làm việc tại một công ty công nghệ gần Akihabara, đã quyết định rời công sở và về nhà sớm vì lo ngại tuyết rơi nhiều. Arisa cho biết một số đồng nghiệp của cô thậm chí còn về sớm hơn.
Arisa Todo, nhân viên làm việc tại một công ty công nghệ gần Akihabara, đã quyết định rời công sở và về nhà sớm vì lo ngại tuyết rơi nhiều. Arisa cho biết một số đồng nghiệp của cô thậm chí còn về sớm hơn.

Xe ô tô phủ trắng tuyết ở Tokyo trong những ngày bão tuyết.
Xe ô tô phủ trắng tuyết ở Tokyo trong những ngày bão tuyết.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters, AFP