1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Hàn Quốc chi nhiều tiền cho con cái học thêm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Số tiền mà người Hàn Quốc chi cho con cái học thêm ở các cơ sở tư nhân sau giờ học chính khóa (hagwon) tăng mạnh, lên mức cao chưa từng có, gia tăng áp lực lên nhiều gia đình.

Người Hàn Quốc chi nhiều tiền cho con cái học thêm - 1

Học sinh Hàn Quốc dự thi đại học (Ảnh: AFP).

Chi tiêu của người Hàn Quốc cho việc học thêm của con cái đạt mức cao kỷ lục khiến tình hình tài chính của các hộ gia đình trở nên căng thẳng hơn, vốn là yếu tố chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp của quốc gia Đông Á, Bloomberg đưa tin.

Người Hàn Quốc đã chi 27,1 nghìn tỷ won (20,6 tỷ USD) cho hagwon vào năm 2023, tăng 4,5% so với năm 2022, dữ liệu do văn phòng thống kê quốc gia công bố vào ngày 14/3.

Trung bình mỗi học sinh tốn 553.000 won (419,59 USD) mỗi tháng để học thêm vào năm 2023, với chi phí tăng dần theo độ tuổi.

Đặc biệt, học sinh trung học theo học tại các cơ sở giáo dục tư nhân tốn 740.000 won (561,47 USD) mỗi tháng để học thêm, số liệu thống kê cho thấy.

Người Hàn Quốc tin rằng cho con cái học ở hagwon là cần thiết để đạt được lợi thế trong kỳ thi, đặc biệt là đại học.

Kỳ thi đại học của Hàn Quốc là một trong những kỳ thi khó nhất trên thế giới, có tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh và học sinh không chỉ đối mặt với thách thức ở kỳ thi đại học.

Nuôi một đứa trẻ trưởng thành không phải là điều dễ dàng ở Hàn Quốc. Ngay từ khi đứa trẻ mới biết đi, nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu "săn tìm" trường mầm non chất lượng cao cho con.

Trong nhiều năm sau đó, cha mẹ bắt đầu các nỗi lo về việc chọn trường tiểu học, trung học, phổ thông với mục tiêu con mình sẽ đỗ được các đại học hàng đầu khi bước sang tuổi 18, một đảm bảo cho tương lai thành công sau này. 

Nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia cũng như giáo viên và phụ huynh cho rằng đây là một hành trình gian nan, tốn kém, gây tác động nghiêm trọng tới cả cha mẹ và học sinh. 

Chi phí học thêm tăng cao diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc liên tục giảm khi các bậc phụ huynh tương lai đối mặt với áp lực với tài chính ngày càng gia tăng khi phải nuôi con. Điều này dẫn tới quyết định không sinh con hoặc sinh ít con của các cặp đôi trẻ.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ sinh ở nước này, hay số lượng con mà một người phụ nữ dự định có trong đời, giảm xuống 0,72 vào năm 2023, hay giảm gần 8% so với năm trước đó.

Con số này thấp hơn nhiều so với tỉ lệ sinh 2,1 trẻ em cần thiết để duy trì dân số hiện tại là 51 triệu người.

Hàn Quốc trước đây dự đoán tỷ lệ sinh của nước này có khả năng giảm thêm xuống 0,68 vào năm 2024. Thủ đô Seoul, nơi có chi phí nhà ở cao nhất nước, có tỷ lệ sinh thấp nhất là 0,55 vào năm ngoái.

Kể từ năm 2018, Hàn Quốc là quốc gia thành viên duy nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có tỷ lệ sinh dưới 1, bất chấp chính phủ nước này đã dành hàng tỷ USD để đảo ngược xu hướng suy giảm dân số.

Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc đã trở thành rủi ro hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội, khi dân số 51 triệu người của nước này có nguy cơ giảm một nửa vào cuối thế kỷ này.

Theo Bloomberg