1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Hàn nổi giận vì phát ngôn nhạy cảm của vận động viên Hà Lan

(Dân trí) - Phát ngôn gây tranh cãi của vận động viên trượt băng Hà Lan về món thịt chó tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang đã khiến người dân Hàn Quốc nổi giận.

3 vận động viên Patrick Roest, Jan Blokhuijsen và Sven Kramer của đội trượt băng Hà Lan (Ảnh: Reuters)
3 vận động viên Patrick Roest, Jan Blokhuijsen và Sven Kramer của đội trượt băng Hà Lan (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo hôm 21/2 về trận thi đấu trượt băng tốc độ đồng đội nam tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang ở Hàn Quốc, vận động viên trượt băng Jan Blokhuijsen, người vừa giành huy chương đồng đồng đội, nói rằng: “Hãy đối xử với những con chó tốt hơn tại đất nước này”.

Phát ngôn liên quan tới động vật của vận động viên Hà Lan đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của công chúng Hàn Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ, cho rằng Jan Blokhuijsen là người phân biệt chủng tộc và thiếu hiểu biết về văn hóa của đất nước khác. Trong khi đó, một số người khác cho rằng vụ việc này nên được báo cáo chính thức lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

“IOC nên trừng phạt anh ta vì đã đưa ra phát ngôn phân biệt đối xử”, một người bình luận.

“Chính phủ Hàn Quốc nên đệ đơn kiện chính thức. Tôi nghĩ hầu hết những người trẻ (Hàn Quốc) hiện không còn ăn thịt chó nữa. Nhưng một số vẫn ăn, bởi vì thịt chó là thứ chúng tôi từng ăn khi chúng tôi còn nghèo đói và điều đó đã trở thành một phong tục”, một người khác cho biết.

Trước khi vụ việc bị đẩy đi quá xa, Jan Blokhuijsen đã gửi lời xin lỗi tới người dân Hàn Quốc trên mạng xã hội Twitter.

“Tôi muốn xin lỗi người dân Hàn Quốc. Tôi không có ý xúc phạm các bạn và đất nước của các bạn. Tôi nói chung quan tâm tới quyền lợi của động vật và tôi hy vọng chúng ta có thể xây dựng một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Tôi đang tận hưởng Thế vận hội và tôi muốn cảm ơn sự hiếu khách của các bạn”, Jan viết.

Phát biểu với các phóng viên, Jeroen Bijil, trưởng đoàn Hà Lan tại Thế vận hội, cũng xin lỗi vì phát ngôn của Jan, khẳng định ông và các vận động viên Hà Lan vẫn tôn trọng văn hóa của Hàn Quốc.

Theo Korea Times, văn hóa ăn thịt chó của Hàn Quốc ngày nay đã khác trước dù đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ, đã không còn ăn món này, trong khi một số người vẫn xem đây là đặc sản. Các nhóm hoạt động vì quyền động vật chỉ trích việc ăn thịt chó là “tàn bạo”, còn một số người vẫn ủng hộ việc tôn trọng truyền thống.

Thành Đạt

Theo Korea Times