1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Úc: IS đang tìm cách sử dụng vũ khí hóa học

(Dân trí) - Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 8/6 cảnh báo nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học và có thể đã tuyển mộ được các chuyên gia để phát triển loại vũ khí này.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (Ảnh:

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu ngày 8/6, Ngoại trưởng Bishop cho rằng Úc nghi ngờ chính phủ Syria đã sử dụng các loại vũ khí hóa học trong thời gian xảy ra cuộc nội chiến tại nước này. Một vài nguồn tin thì cho rằng IS đang có ý định tìm kiếm và sử dụng loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt nêu trên. 

"IS có ý định sử dụng vũ khí hóa học và tuyển mộ những chuyên gia trong lĩnh vực này, trong đó không loại trừ khả năng có những chuyên gia tới từ phương Tây. Điều này cho thấy nhóm khủng bố này đang có tham vọng phát triển loại vũ khí này", Ngoại trưởng Bishop khẳng định. 

Theo một số báo cáo, có dấu hiệu vũ khí sinh học được sử dụng trong những quả bom tự chế tại các khu vực ở Iraq và Syria thời gian qua. 

Hồi tháng 3 vừa qua, chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq cho biết quá trình phân tích mẫu đất và quần áo thu được cho thấy IS đã sử dụng khí độc clo trong một vụ đánh bom xe trước đó. 

Theo Ngoại trưởng Bishop, cộn đồng quốc tế cần có hành động để ngăn chặn IS phát triển và sử dụng vũ khí hóa học trong thời gian tới. 

Về vấn đề vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria, bà cho biết thêm: "Trên thực tế, IS vẫn đang hành xử khá tàn bạo và chúng ta cần phải cảnh giác trước mối đe dọa khi nhóm này sở hữu vũ khí sinh học và hóa học. Quản lý quá trình xuất khẩu và những biện pháp thực thi ngay lập tức sẽ rất quan trọng trong việc ngăn chặn những mối đe dọa này đối với an ninh toàn cầu". 

Bà Bishop cũng tiết lộ thêm rằng số người Úc muốn gia nhập IS thời gian qua không những giảm mà có dấu hiệu tăng lên. 
 
Theo một số nguồn tin, hiện có hơn 100 tay súng tới từ Úc gia nhập các nhóm thánh chiến tại Iraq và Syria. 

Ngọc Anh 
Theo AFP