1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga sẽ thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay đã đến Triều Tiên trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi Triều Tiên tuyên bố tẩy chay đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Nga sẽ thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán  - 1
Ngoại trưởng Nga Lavrov đến sân bay Bình Nhưỡng ngày 23/4.
 
Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên đã đưa tin về chuyến thăm này, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

 

Mátxcơva thông báo ông Lavrov sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 23-24/4 và Hàn Quốc từ 24-25/4 để thảo luận về quan hệ song phương với hai nước này, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, tình hình ở Đông Bắc Á và những vấn đề mà các bên cùng quan tâm. 

 

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết ông Lavrov sẽ thảo luận về hậu quả vụ phóng tên lửa hôm 5/4 của Bình Nhưỡng và thúc giục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên. Ông hy vọng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il, nhưng chưa rõ liệu khả năng này có diễn ra hay không. 

 

Trước đó, mạng KBS khẳng định ông Lavrov sẽ gặp các quan chức ngoại giao cấp cao của miền Bắc, trong đó có Ngoại trưởng Park Ui-choon, và sẽ giải thích về vấn đề bất khả kháng trong việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua tuyên bố Chủ tịch về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng sẽ thăm Seoul và có buổi gặp gỡ với người đồng cấp Hàn Quốc Yoo Myung-hwan để trao đổi ý kiến về căng thẳng hiện nay trên bán đảo này.

 

Nga là một thành viên của cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong đó có hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. 

 

Trong diễn biến liên quan, hôm qua, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố đang tích cực xem xét việc tổ chức thêm cuộc hội đàm liên Triều để thảo luận về các phương án phát triển ổn định cho khu công nghiệp chung Kaesung. 

 

Một quan chức chính phủ cho biết, Chính phủ đã đề nghị 2 bên có cuộc gặp kế tiếp để thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ liên Triều còn tồn đọng trong khi Triều Tiên thông báo sẽ xem xét lại các điều khoản ưu đãi cho Hàn Quốc trong dự án khu công nghiệp Kaesung trong cuộc họp hôm 21/4.

 

Nhật Mai

Theo AFP, Yonhap