1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là quá mức

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đã vượt quá những gì được cho phép trong Công ước về luật biển của Liên hợp quốc (UNCLOS).

 
Ngoại trưởng Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là quá mức

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
 
Ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc điều trần hôm 23/5 trước Uỷ ban đối ngoại thượng viện, nơi bà và các lãnh đạo quân sự cấp cao đề nghị mạnh mẽ rằng Mỹ nên tham gia UNCLOS.
 
Bà Clinton cũng nói thêm rằng việc Mỹ không phê chuẩn UNCLOS đã làm suy yếu sự ủng hộ của nước này dành cho các đồng minh trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông.

Đối với với các tranh chấp ở Biển Đông, chính quyền Obama đã khẳng định kể từ năm 2010 rằng mặc dù bản thân Mỹ không phải là một quốc có liên quan trực tiếp ở vùng biển này nhưng Washington có lợi ích trong việc giải quyết hoà bình các tranh chấp và trong tự do hàng hải tại vùng biển vốn chuyên chở một phần lớn lượng hàng hoá của thế giới.

Bà Clinton cho hay Mỹ ủng hộ các quốc gia đang bị đe doạ bởi những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Trung Quốc nằm trong số hơn 160 quốc gia đã phê chuẩn UNCLOS.

Công ước được được hoàn thiện vào năm 1982 và có hiệu lực kể từ năm 1994. Sự phản đối của đảng Cộng hoà đã khiến việc phê chuẩn UCOLOS tại Mỹ bị trì hoãn trong nhiều năm, mặc dù quân đội cho biết vẫn hành động phù hợp với các quy định của công ước.

Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã gia tăng căng thẳng thời gian gần đây tại bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham mà Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền. Cuộc đối đầu tại bãi đá bắt đầu hồi tháng trước khi hải quân Philippines cáo buộc các ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền của họ.

Philippines ngày 23/5 đã cáo buộc Trung Quốc điều nhiền tàu tới bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham. Manila nói Trung Quốc có tổng cộng 96 tàu tại đó, trong khi Philippines chỉ có 2.

Trung Quốc đã từ chối một đề nghị của Philippines nhằm đưa tranh cãi liên quan tới bãi đá ngầm ở ra một tòa án quốc tế.

An Bình
Theo AP