1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ mục đích chuyến công du Trung Đông sắp tới

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Trung Đông trong tuần này nhằm thúc đẩy thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas và việc thả các con tin mà nhóm vũ trang Palestine đang giam giữ.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ mục đích chuyến công du Trung Đông sắp tới - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Blinken hiện đang có chuyến công du đến Philippines, một đồng minh chủ chốt của Washington ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm củng cố sự ủng hộ của Washington dành cho Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Tại Philippines, ông Blinken tiết lộ sẽ có chuyến thăm đến các nước Trung Đông và có kế hoạch gặp các lãnh đạo cấp cao ở Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ cho biết, chuyến thăm Trung Đông của ông là nhằm mục đích thảo luận về "kiến trúc phù hợp" cho hòa bình lâu dài trong khu vực".

Trong đó, mục tiêu trước mắt là thúc đẩy đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời đảm bảo các con tin mà nhóm vũ trang Palestine đang giam giữ được thả.

Việc cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho Gaza cũng như thảo luận về kế hoạch hậu chiến cho vùng đất này là một trong những chủ đề mà ông sẽ thảo luận với các quan chức ở Ả Rập Xê Út và Ai Cập.

"100% dân số Gaza đang cần hỗ trợ nhân đạo", ông Blinken nói và nhấn mạnh thêm rằng Israel "hoàn toàn có trách nhiệm" ưu tiên hỗ trợ cho những người đang rất cần kíp.

"Chúng tôi cũng nhấn mạnh với Israel về tầm quan trọng của việc phải có kế hoạch cho Gaza khi xung đột kết thúc, điều mà chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện càng sớm càng tốt", Ngoại trưởng Blinken cho biết thêm.

Theo Reuters