1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ: Phe ly khai chỉ rút vũ khí tại một vài địa điểm

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 2/3 đưa ra nhận định trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Thụy Sĩ, trong bối cảnh căng thẳng Nga-phương Tây về vấn đề Ukraine vẫn đang ở mức cao.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Ảnh:

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AP)

Trong khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây về tình hình chiến sự tại đông Ukraine vẫn đang ở mức cao, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm qua 2/3 đã mở một cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sỹ.

Đây là lần gặp đầu tiên giữa hai quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Nga, Mỹ, sau khi ông Kerry hồi tuần trước lên tiếng cáo buộc các quan chức Nga “nói dối trước mặt ông” về vai trò của Mátxcơva trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cùng ngày, hai vị ngoại trưởng đã có bài phát biểu trước Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Geneva.

Phát biểu trước Liên Hợp Quốc hôm qua 2/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cáo buộc phe ly khai thân Nga chọn cách tiếp cận từng phần đối với thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Kerry cho rằng phe ly khai đã chỉ rút vũ khí hạng nặng khỏi một vài khu vực giới tuyến nhất định.

Ông Kerry cũng cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt sâu rộng hơn nếu thỏa thuận Minsk 2.0 không được thi hành đầy đủ. Tuy vậy, Ngoại trưởng Mỹ lạc quan rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thi hành đầy đủ sau “vài giờ nữa, và có thể mất chưa tới một ngày”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng có những “tiến triển rõ ràng”  trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk, Belarus hôm 12/2 vừa qua.

Hiện cả chính phủ Ukraine và phe ly khai đều nói rằng họ đã rút các vũ khí hạng nặng theo đúng các quy định trong thỏa thuận Minsk 2.0, có hiệu lực từ ngày 15/2.

BBC dẫn lời các giám sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra nhận định rằng cả hai bên xung đột tại miền đông Ukraine đều đã tiến hành các hoạt động di dời vũ khí. Tuy nhiên OSCE cũng cho rằng còn quá sớm để xác nhận rằng cả hai phía đã thực thi đầy đủ hoạt động này như trong thỏa thuận 4 bên Minsk 2.0.

LHQ: 6.000 người đã chết trong xung đột tại đông Ukraine

Quang cảnh tại vùng chiến sự đông Ukraine sau một trận giao tranh. (Ảnh:

Quang cảnh tại vùng chiến sự đông Ukraine sau một trận giao tranh. (Ảnh: AP)

Hội đồng nhân quyền của LHQ hôm qua đã công bố một bản cáo mới cho biết, cuộc xung đột nổ ra từ tháng 4 năm ngoái tại đông Ukraine đã cướp đi ít nhất 6.000 sinh mạng, đồng thời cho hay con số trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Bản báo cáo nhấn mạnh chỉ trong một số tuần gần đây, hàng trăm người tiếp tục bỏ mạng.

Cũng trong buổi họp với Hội đồng nhân quyền của LHQ, hai ngoại trưởng Nga, Mỹ đã đề cập đến cái chết của chính trị gia đối lập Nga Boris Nemtsov hôm 27/1.

 Đêm 27/1, ông Nemtsov đã bị bắn khi đang đi bộ trên một cây cầu ngay gần điện Kremlin, kẻ thủ ác sau đó đã tẩu thoát. Hiện quá trình điều tra đang được tiến hành gấp rút và khẩn trương trước sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước khi bị ám sát không lâu, ông Nemtsov đã lên kế hoạch kêu gọi một cuộc tuần hành phản đối hoạt động của Nga tại Ukraine. Hoạt động này dự kiến đã diễn ra trong ngày 1/3 tại thủ đô Mátxcơva nếu ông không bị ám sát.

Phát biểu trước LHQ, Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm qua lên án vụ ám sát và tuyên bố Nga sẽ tìm ra kẻ thủ ác để đòi lại công lý. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về hung thủ cũng như kẻ đứng đằng sau giật dây và tài trợ cho vụ ám sát ông Nemtsov. 

Thoa Phạm
Theo BBC