1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ: Lào không muốn Biển Đông bị quân sự hóa

(Dân trí) - Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong hôm nay 25/1 tại Vientiane, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Thủ tướng Lào muốn quyền tự do hàng hải cần được tôn trọng trên Biển Đông và vùng biển này cần tránh bị quân sự hóa.

 


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Lào (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Lào (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ đã phát biểu với báo giới như vậy tại Lào, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du tới châu Á kéo dài 3 ngày của ông với mục tiêu hối thúc các nước ASEAN đồng thuận để đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông. Lào sẽ giữ chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2016.

“Ông ấy (Thủ tướng Lào) nói rất rõ rằng ông ấy muốn một khối ASEAN đoàn kết, quyền tự do hàng hải cần được bảo vệ, việc quân sự hóa và xung đột cần phải né tránh (tại Biển Đông)”, Ngoại trưởng Kerry cho biết.

Sau khi Campuchia cản trở khối ASEAN ra tuyên bố chung về Biển Đông trên cương vị là nước chủ tịch ASEAN trong năm 2012, chính quyền Tổng thống Obama một lần nữa lo ngại một kịch bản tương tự có thể xảy ra khi Lào giữ chức chủ tịch ASEAN trong năm 2016, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng là Lào đã nhận thấy nước này đang đóng một vai trò quan trọng trong khối ASEAN và khối này rất coi trọng việc duy trì một hệ thống dựa trên căn cứ luật pháp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỗi một quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải có tiếng nói trong việc giải quyết những vấn đề cần quan tâm”.

“Chúng tôi muốn mỗi một quốc gia đều có tiếng nói trong khu vực bất luận về kích cỡ, quyền lực và tầm ảnh hưởng của quốc gia đó như thế nào”, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói.

Ngoại trưởng Kerry bắt đầu chuyến thăm châu Á tại Lào hôm Chủ Nhật (24/1), sau đó là Campuchia vào ngày 25/1 và cuối cùng là Trung Quốc ngày 27/1.

Ngoài ra, chuyến công du của Ngoại trưởng Kerry tới châu Á còn nhằm thành lập một mặt trận đoàn kết để gia tăng áp lực lên Triều Tiên sau vụ thử bom hạt nhân gần đây.

Vũ Duy