1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Việt Nam

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện đang có chuyến thăm Việt Nam - mảnh đất nhiều "duyên nợ" với ông. Ông Kerry từng tham chiến tại Việt Nam những năm cuối 1960 và sau đó lại trở thành người phản đối mạnh mẽ chính cuộc chiến mà ông tham gia.

Duyên nợ Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

John Kerry tốt nghiệp Đại học Yale năm 1966. Sau khi ra trường, ông tham gia quân đội và được điều tới chiến trường miền nam Việt Nam vào đầu năm 1968.

Ông Kerry chụp ảnh cùng các thủy thủ Mỹ ở miền nam Việt Nam năm 1969.
Ông Kerry chụp ảnh cùng các thủy thủ Mỹ ở miền nam Việt Nam năm 1969.
 
Ông Kerry tham chiến tại Việt Nam cho đến tháng 4/1969 thì trở về nước.

Ông Kerry tham chiến tại Việt Nam cho đến tháng 4/1969 thì trở về nước.

Ông Kerry tham chiến tại Việt Nam cho đến tháng 4/1969 thì trở về nước.

Sau khi trở về nước, John Kerry đứng đầu một nhóm cựu binh tham chiến tại Việt Nam tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh.

Ông Kerry tham chiến tại Việt Nam cho đến tháng 4/1969 thì trở về nước.

Ông Kerry ra điều trần trước thượng viện Mỹ về chiến tranh Việt Nam năm 1971 trên cương vị chủ tịch Hội cựu binh Mỹ phản chiến.

Đông đảo mọi người lắng nghe John Kerry khi ông phát biểu trước Ủy ban đối ngoại thượng viện.
Đông đảo mọi người lắng nghe John Kerry khi ông phát biểu trước Ủy ban đối ngoại thượng viện.
 
Đông đảo mọi người lắng nghe John Kerry khi ông phát biểu trước Ủy ban đối ngoại thượng viện.
John Kerry (phải) và John O’Neill (trái), đều là cựu binh Mỹ, trả lời phỏng vấn trên truyền hình về quan điểm của họ nhằm phản đối chiến tranh.
 
Đông đảo mọi người lắng nghe John Kerry khi ông phát biểu trước Ủy ban đối ngoại thượng viện.

John Kerry theo dõi truyền hình đưa tin về việc Tổng thống Mỹ Richard Nixon công bố lệnh ngừng bắn tại Việt Nam tháng 1/1973.

Đông đảo mọi người lắng nghe John Kerry khi ông phát biểu trước Ủy ban đối ngoại thượng viện.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Thượng nghị sĩ John Kerry và Thượng nghị sĩ John McCain, cũng là một cựu binh chiến tranh Việt Nam, đã tích cực kêu gọi dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam.

Đông đảo mọi người lắng nghe John Kerry khi ông phát biểu trước Ủy ban đối ngoại thượng viện.

Thượng nghị sĩ Kerry và Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Lê Mai trò chuyện với báo giới tháng 11/1992 khi ông Kerry đến Việt Nam để thảo luận về vấn đề các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Ông Kerry trong chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long tháng11/1992.

Ông Kerry trong chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long tháng11/1992.

Ông Kerry trong chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long tháng11/1992.

Ông Kerry và ông McCain đứng cạnh Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi ông Clinton thông báo ý định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995.

Ông Kerry trong chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long tháng11/1992.
Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, ông Kerry đã nhiều lần quay trở lại Việt Nam. Nhưng hôm 14/12, ông đã có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ.
 
Ông Kerry trong chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long tháng11/1992.

Sau khi đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh, ông Kerry đã có chuyến dạo bộ trên đường phố cùng các trợ lý.
 
Ông Kerry trong chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long tháng11/1992.
Một ngày sau đó, ông Kerry đã tới thăm Cà Mau và có chuyến du ngoạn trên vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. 

Ông Kerry bắt tay một phụ nữ Việt Nam khi vào thăm một cửa hàng tạp phẩm ở cà mau.

Ông Kerry bắt tay một phụ nữ Việt Nam khi vào thăm một cửa hàng tạp phẩm ở Cà Mau.
 
An Bình
Tổng hợp