1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ làm phó Tổng thống Mỹ?

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc đề nghị đối thủ cũ là đương kim Ngoại trưởng Hillary Clinton “giải cứu” cho ông bằng cách để bà làm phó tổng thống thay thế ông Joe Biden.

 
Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ làm phó Tổng thống Mỹ? - 1
Các nhân vật “môi giới quyền lực” tại Nhà Trắng đang xúc tiến ủng hộ cựu đệ nhất phu nhân Hillary…
 
Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ làm phó Tổng thống Mỹ? - 2
… thay thế vị trí của ông Biden bên cạnh Tổng thống Obama.

Theo các nhà phân tích ở Washington, với tỷ lệ ủng hộ đang trên đà tụt dốc, Tổng thống Obama cần một động thái “mạnh” để tăng khả năng chiến thắng trong nhiệm kỳ hai vào năm 2012.

Các chuyên gia chính trị Mỹ dự đoán Ngoại trưởng Hillary có thể thay thế ông Biden nắm chiếc vé của phe Dân chủ trong cuộc đua năm 2012. Và theo một quan chức cấp cao của đảng Dân chủ, “chiếc vé trong mơ” của ông Obama và bà Hillary sẽ làm sống lại hy vọng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử lần tới.

Trước đó, cũng có nhiều chuyên gia dự đoán một tín hiệu ảm đạm đối với đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, và khi đó, ông Biden sẽ là nhân vật đầu tiên phải rời ghế.

Nói về khả năng nước Mỹ chuẩn bị có một nữ phó tổng thống, Thống đốc Dân chủ bang Virginia Doug Wilder cho rằng nhiệm kỳ của ông Biden có quá nhiều “sai lầm” được trưng lên trên YouTube. Ngược lại, bà Hillary “chẳng có vết dấu gì ngoài hình ảnh một chính trị gia làm việc hiệu quả kể từ khi được đề cử giữ vị trí Ngoại trưởng”.

Howard Fineman, phóng viên chính trị hàng đầu của tờ Newsweek, cũng tin rằng Hillary sẽ thay thế vai trò “vị trí thứ hai” trong chính quyền của Obama.

Nhà phân tích Sally Quinn của WashingtonPost thì cho rằng bà Hillary và ông Biden nên hoán đổi vị trí. “Nếu gộp tổng số phiếu mà bà và ông Obama có được trong cuộc bầu cử năm 2008, thì sẽ thấy họ là một đội gần như bất khả chiến bại”, Qiunn nói.

Ông Biden nổi tiếng là người hay “lỡ miệng”, nhưng cựu nghị sĩ kỳ cựu này lại là một chuyên gia về đối ngoại và nhiều người trong đảng của ông trước đó cũng gợi ý ông chuyển sang vai trò của một Ngoại trưởng.

Tin tức về vụ hoán đổi vị trí trên xuất hiện trong bối cảnh cử tri Mỹ dường như ngày càng thất vọng về Tổng thống Obama cũng như đảng Dân chủ qua những vấn đề liên quan đến mức tăng thâm hụt ngân sách và tỷ lệ thất nghiệp.

Kết quả cuộc khảo sát gần đây do Washington Post ABC News tiến hành cho thấy gần 60% số người Mỹ được hỏi nói “thất vọng” với Tổng thống Obama, ngược lại với con số 60% số người được hỏi ủng hộ ông khi mới lên cầm quyền vào tháng 2/2009.

Nhật Mai
Theo DailyMail