1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Ba Lan: Binh sĩ phương Tây ở Ukraine là bí mật ai cũng biết

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng việc các lực lượng phương Tây hiện diện ở Ukraine hiện là "bí mật mở".

Ngoại trưởng Ba Lan: Binh sĩ phương Tây ở Ukraine là bí mật ai cũng biết - 1

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn truyền thông Đức hôm 20/3, Ngoại trưởng Sikorski cho rằng việc một lượng binh lính phương Tây ở Ukraine là điều bí mật mà ai cũng nắm được.

"Như Thủ tướng Đức (Olaf Scholz) đã nói, một số quân nhân từ các nước lớn đã ở Ukraine", ông cho hay.

Tháng trước, trong một cuộc họp báo, ông Scholz lý giải cho việc chần chừ chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.

Theo ông Scholz, tên lửa có tầm tấn công tới 500km này sẽ cần có sự hỗ trợ của binh sĩ Đức trên thực địa thì Ukraine mới có thể sử dụng được. Ông nhấn mạnh, Đức không thể làm "những điều như Anh và Pháp đã thực hiện cho Ukraine" với tên lửa tầm xa Storm Shadow và SCALP mà 2 nước trên viện trợ trước đó.

Giới quan sát nhận định, phát ngôn của ông Scholz dường như có ý ám chỉ rằng binh sĩ Anh và Pháp có thể đã hỗ trợ cho Ukraine vận hành các tên lửa tầm xa tấn công vào mục tiêu của Nga trong thời gian qua.

Khi được hỏi liệu tiết lộ của ông Scholz có phải là vấn đề hay không, ông Sikorski trả lời: "Trong tiếng Ba Lan, chúng tôi có cụm từ tajemnica poliszynela, mô tả một bí mật mà mọi người đều biết".

Tuyên bố của ông Sikorski được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi nhà ngoại giao Ba Lan cho biết việc triển khai lực lượng NATO tới Ukraine "không phải là không thể tưởng tượng được".

Mặc dù vậy, ông Sikorski nhấn mạnh Ba Lan sẽ không gửi bộ binh tới Ukraine với lý do lịch sử. "Ukraine và Ba Lan đã là một quốc gia trong 400 năm. Điều này sẽ mang tới cho Nga tư liệu để tuyên truyền. Vì vậy, Ba Lan nên là bên cuối cùng làm như vậy", ông kết luận.

Trong khi đó, ông Sikorski cũng đánh giá cao Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã không loại trừ ý tưởng đưa quân tới Ukraine.

Vào cuối tháng trước, tuyên bố của ông Macron đã làm dấy lên làn sóng phủ nhận từ lãnh đạo các nước thành viên NATO, những người khẳng định họ không có kế hoạch triển khai quân chiến đấu tới Ukraine.

Vào tháng 2, Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga, Đại tướng Sergey Rudskoy từng cáo buộc các binh sĩ NATO đang chiến đấu chống lại quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cải trang thành lính đánh thuê.

Trả lời báo Krasnaya Zvezda, tướng Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine đầy đủ vũ khí và cung cấp cho nước này các dịch vụ liên lạc cũng như thông tin tình báo, nhưng một số thiết bị cần có nhân lực phương Tây có trình độ để vận hành trên thực địa.

"Các binh sĩ NATO cải trang thành lính đánh thuê tham gia các hoạt động quân sự. Họ điều khiển các hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật tác chiến và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời tham gia vào các đơn vị tấn công", ông Rudskoy cáo buộc.

Căng thẳng Nga - NATO leo thang ở mức cao chưa từng có kể từ khi Chiến tranh Lạnh khép lại. Trong vài tuần qua, quan chức quốc phòng các nước thành viên NATO liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột với Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine