1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sỹ Nga từ chức vì có nhà ở Mỹ

(Dân trí) - Một nhân vật cao cấp trong đảng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chức sau khi xuất hiện cáo buộc ông có nhà ở Mỹ.

 
Nghị sỹ Pekhtin nổi tiếng với lập trường chống phương Tây mạnh mẽ.
Nghị sỹ Pekhtin nổi tiếng với lập trường chống phương Tây mạnh mẽ.


Ông Vladimir Pekhtin đã xin từ chức Chủ tịch Ủy ban Đạo đức của Quốc hội Nga sau khi ông bị cáo buộc sở hữu nhà tại Mỹ.

Đây là đòn mới nhất đánh vào đảng của Tổng thống Putin và là thắng lợi lớn cho nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny, người đưa các tài liệu sở hữu nhà lên mạng.

Theo các tài liệu này, ông Pekhtin bị cáo buộc có tới hai căn hộ và một căn biệt thự ở tiểu bang Florida của Mỹ. Tuy nhiên ông khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm.

“Tôi sẽ chứng minh rằng tôi đúng”, ông nói sau khi cho biết toàn bộ số nhà trên là tài sản của con trai ông.

Thế nhưng, theo tài liệu được tung lên mạng, các giấy tờ mua nhà ở Mỹ đều có chữ ký của ông Pekhtin, chứng tỏ nghị sỹ này cũng là đồng sở hữu. Trong khi đó, ông lại không đưa cả 3 căn nhà vào bản kê khai bắt buộc hàng năm đối với các nghị sỹ.

Phe đối lập đã lập tức quy kết nhân vật thân thân điện Kremli là “đạo đức giả”, vì xưa nay ông nổi tiếng có quan điểm cứng rắn chống phương Tây.

Vụ việc đã một lần nữa “đánh bóng” thêm tên tuổi của Navalny, một trong những nhân vật đối lập nổi tiếng nhất ở Nga chuyên phanh phui các hoạt động tham nhũng trong giới tinh hoa chính trị tại Nga. Nhân vật đối lập này từng bị bắt nhiều lần với cáo buộc gian lận kinh doanh.

Theo tiết lộ của Navalny, ông ta có được số tài liệu sở hữu nhà của nghị sỹ Pekhtin từ một blogger có bí danh Bác sỹ Z.

Bác sĩ Z chính là Andrey Zayakin, một nhà vật lý người Nga đang giảng dạy tại Đại học Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha. Người này tuyên bố sẽ cùng với Navalny đưa ra ánh sáng thêm nhiều quan chức nữa trong chính quyền của Tổng thống Putin hiện nay.

Những thông tin trên xuất hiện giữa lúc Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Ignatiev tiết lộ có tới 49 tỷ USD đã bị tuồn khỏi nước này một cách bất hợp pháp vào năm ngoái, chiếm khoảng 2,5% sản lượng kinh tế hàng năm của Nga.

Thống đốc Sergei Ignatiev nói tất cả các giao dịch chuyển tiền này đều phi pháp và được thực hiện bởi các nhóm có tổ chức cao. Mục đích chính của các giao dịch này là để thanh toán cho các thương vụ buôn bán ma túy, hối lộ và tránh thuế.

Đức Vũ
Theo BBC