1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ chứng kiến vụ bạo loạn: "Tôi đã lo sợ tính mạng của chính mình"

An Bình

(Dân trí) - Một nghị sĩ Cộng hòa cho biết, khi người biểu tình xông vào quốc hội Mỹ, bà đã lo sợ có thương vong lớn nếu những người này có súng tự động.

Nghị sĩ Mỹ chứng kiến vụ bạo loạn: Tôi đã lo sợ tính mạng của chính mình - 1

Nghị sĩ Annie Kuster đeo mặt nạ chống độc khi người biểu tình xông vào quốc hội (Ảnh: AP)

Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang New Hampshire Annie Kuster đã chứng kiến cảnh các nghị sĩ hoảng hốt tìm nơi trú ẩn khi những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào trụ sở quốc hội chiều ngày 6/1 giờ địa phương. 

Bà Kuster cho biết, bà đã "lo sợ cho chính mạng sống của mình và đã cố gắng bảo vệ các đồng nghiệp".

"Chúng tôi vội vàng cố gắng trốn sau bức tường ban công", bà Kuster miêu tả lại khoảnh khắc đó với hãng tin CNN. "Tôi đã cố gắng đưa các đồng nghiệp tới chỗ an toàn, đưa họ ra sau bức tường".

Cuối cùng, các nghị sĩ đã được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà.

"Họ yêu cầu chúng tôi sử dụng mặt nạ chống độc dưới các ghế ngồi, và chúng tôi đã phải vượt qua ban công dài. Ngay sau khi tôi rời đi, tiếng súng đã vang lên inh ỏi bên cánh cửa sổ, và chỉ trong ít phút, họ phá cửa và xông vào phòng họp", bà Kuster kể lại.

"Tôi đã lo sợ rằng đó có thể là một vụ việc gây thương vong lớn, rằng nếu họ có vũ khí tự động, họ có thể sát hại hàng trăm thành viên quốc hội", nghị sĩ trên nói thêm.

Bà Kuster gọi vụ việc là "khủng bố nội địa". "Đây là những kẻ khủng bố. Đây là những kẻ côn đồ. Đây là những kẻ nguy hiểm", bà nhấn mạnh.

Văn phòng nghị sĩ Mỹ bị cướp phá trong cuộc bạo loạn

Chiều 6/1 giờ Mỹ, lưỡng viện của quốc hội đã nhóm họp dưới sự chủ trì của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence để kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử của cử tri đoàn. Tuy nhiên, khi quốc hội mới chỉ vừa xác nhận được 12 trong tổng số 538 phiếu, hàng trăm người biểu tình bạo loạn bất ngờ xông vào, đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh.

Vụ bạo loạn tại quốc hội đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó 1 phụ nữ tử vong sau khi bị bắn bên trong tòa nhà, còn 3 người còn lại tử vong vì "trường hợp cấp cứu y tế". Hơn 50 người đã bị bắt giữ trong vụ việc.

Sau khi bị gián đoạn trong vài giờ, phiên họp của các nghị sĩ đã được nối lại. Các nghị sĩ đã làm việc thông đêm, và đến rạng sáng ngày 7/1 giờ Mỹ, quốc hội đã phê chuẩn kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn. Ông Joe Biden đã được xác nhận là Tổng thống đắc cử của Mỹ và sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới theo đúng kế hoạch.