1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm giết cựu điệp viên KGB muốn làm tổng thống Nga

(Dân trí) - Cựu điệp viên <a href="http://www.dantri.com.vn/Thegioi/2007/5/180236.vip">Andrei Lugovoi</a>, hiện bị phía Anh buộc tội có liên quan đến vụ sát hại cựu đồng nghiệp Alexander Litvinenko, ngày 17/9 tuyên bố sẽ tham gia tranh cử quốc hội và muốn trở thành tổng thống Nga.

Cựu điệp viên KGB Lugovoi cho biết anh ta muốn tranh cử trên danh nghĩa là đại diện của đảng Dân chủ Tự do (LDPR). Đảng này theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan do ông Vladimir Zhirinovsky - phó chủ tịch Duma quốc gia Nga, lãnh đạo.

 

Khi được hỏi về những tham vọng chính trị khác ngoài việc trở thành một nghị sĩ quốc hội, Lugovoi nói: “Giống như bất kỳ một công dân nào của Liên bang Nga, tôi muốn trở thành tổng thống”.

 

Đảng LDPR, do Zhirinovsky đứng đầu kể từ năm 1991 khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, hiện chiếm 30 ghế trong tổng số 450 ghế tại Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga. Nga sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 12 tới và bầu cử tổng tống vào tháng 3/2008.

 

Các công tố viên Anh muốn dẫn độ Lugovoi từ Nga để đưa ra xét xử vì tội giết hại Alexander Litvinenko, cũng là cựu điệp viên KGB và là nhân vật thường xuyên chỉ trích Kremlin. Litvinenko qua đời ngày 23/11 năm ngoái sau khi bị đầu độc bằng một lượng chất phóng xạ polonium-210, một loại độc tố.

 

Lugovoi luôn luôn bác bỏ những lời buộc tội trên và khẳng định anh ta bị dính vào một âm mưu quốc tế trong đó Anh đang cố làm tổn hại tới lợi ích của Nga.

 

VTH

Theo Reuters