1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngân hàng Thế giới viện trợ Ukraine 1,5 tỷ USD ứng phó xung đột kéo dài

Cẩm Hà

(Dân trí) - Ngân hàng Thế giới (WB) đang phê duyệt một gói viện trợ trị giá 1,5 tỷ USD cho Ukraine, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ các nước đang phát triển để theo kịp giá thực phẩm và năng lượng tăng cao.

Ngân hàng Thế giới viện trợ Ukraine 1,5 tỷ USD ứng phó xung đột kéo dài - 1

Người dân đi qua cảnh đổ nát tại Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại Trường Kinh tế Warsaw ở Ba Lan ngày 12/4, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết tổ chức này đang hỗ trợ Ukraine trong việc cung cấp các dịch vụ quan trọng, bao gồm trả lương cho nhân viên y tế, lương hưu và các chương trình xã hội.

Ông Malpass cũng tiết lộ, gói viện trợ cho Ukraine đã được kích hoạt sau khi khoản viện trợ 1 tỷ USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cũng như khoản thanh toán 100 triệu USD cho nước láng giềng Moldova được phê duyệt ngày 11/4.

Ngoài 1 tỷ USD viện trợ từ IDA, Ukraine còn nhận được các khoản vay bảo lãnh trị giá lên tới 472 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD). Tuy nhiên, ông Malpass cho hay, kế hoạch này vẫn cần được sự chấp thuận của toàn bộ ban giám đốc ngân hàng, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng khoản viện trợ sẽ giúp Ukraine tiếp tục "các dịch vụ thiết yếu của chính phủ khi xung đột kéo dài".

Ngày 10/4, Ngân hàng Thế giới dự báo cuộc xung đột sẽ làm suy giảm 45% sản lượng kinh tế của Ukraine trong năm nay do một nửa số doanh nghiệp của nước này phải đóng cửa, xuất khẩu hàng hải bị gián đoạn và nhiều năng lực sản xuất bị phá hủy.

Khoản viện trợ bao gồm gói giải ngân nhanh trị giá khoảng 944 triệu USD đã được Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào tháng trước.

Trước đó, ông Malpass tiết lộ WB đang xem xét tổng số tiền viện trợ ngắn hạn cho Ukraine trị giá khoảng 3 tỷ USD, phân tích các tác động toàn cầu của cuộc xung đột ở đất nước này, bao gồm việc tăng đột biến giá lương thực và năng lượng, đồng thời "chuẩn bị đối phó với khủng hoảng gia tăng nhằm hỗ trợ tập trung cho các nước đang phát triển".

Ông Malpass cũng cảnh báo rằng giá lương thực tăng vọt có thể khiến 10 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực.

Các quan chức kinh tế cấp cao từ các nước thành viên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ có một cuộc gặp gỡ tại Washington vào tuần tới để thảo luận về những tác động từ chiến dịch quân sự của Nga và việc IMF dự kiến hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Theo Al Jazeera