1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga yêu cầu xác minh thông tin có binh sĩ nước ngoài tại Syria

(Dân trí) – Ngày 10/2, Nga yêu cầu Liên đoàn Ảrập xác minh thông tin nói rằng binh sĩ Anh-Qatar đã được triển khai tới Syria. Cùng ngày, Đuma Quốc gia Nga thông qua Tuyên bố đặc biệt ủng hộ Syria trong bối cảnh Đại hội đồng LHQ dự kiến nhóm họp về Syria vào tuần tới.

Nga yêu cầu xác minh thông tin có binh sĩ nước ngoài tại Syria  - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho rằng nhóm quan sát viên của Liên đoàn Ảrập (AL) có nhiệm vụ xác minh thông tin về sự hiện diện của các đơn vị đặc nhiệm Anh và Qatar tại thành phố điểm nóng Homs của Syria - nơi chính phủ và các lực lượng chống đối giao tranh quyết liệt trong nhiều ngày qua.

“Hãy để họ (các quan sát viên AL) giám sát những gì đang diễn ra tại đó", ông Bogdanov tuyên bố.

Trong thông cáo đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sự hiện diện và sứ mệnh của các quan sát viên AL tại Syria là cần thiết, không chỉ trong việc giám sát tình hình một cách công bằng và công tâm, mà còn phải kiểm soát những căng thẳng và ngăn ngừa không để căng thẳng gia tăng thành một cuộc nội chiến quy mô lớn.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua Tuyên bố "Về tình hình Syria", trong đó cảnh báo về những âm mưu can thiệp từ bên ngoài nhằm thay đổi ban lãnh đạo hiện nay ở nước này. Tuyên bố bày tỏ sự lo ngại về tình hình leo thang căng thẳng tại Syria, kêu gọi các bên xung đột ở Syria tiến  hành đối thoại và yêu cầu LHQ cũng như Hội đồng Bảo an giữ lập trường trung lập trong vấn đề Syria hiện nay.

Tuyên bố có đoạn viết: “Đuma Quốc gia Nga cực lực lên án những âm mưu và hành động can thiệp vũ lực vào công việc của các nước khác, cũng như áp đặt cho họ các quyết định từ bên ngoài. Chúng tôi kêu gọi LHQ và cộng đồng quốc tế không để lặp lại kịch bản Libya tại Syria.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Đại hội đồng LHQ dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 13/2 để bàn về tình hình Syria. Theo kế hoạch, tại phiên họp, Đại hội đồng sẽ thảo luận báo cáo của Hội đồng Nhân quyền (HRC) về tình hình Syria và nghe  Cao ủy LHQ về Nhân quyền, bà Navi Pillay, thông báo vắn tắt những diễn tiến mới nhất đang diễn ra ở quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, tình hình bạo lực tại Syria tiếp tục diễn biến căng thẳng,không chỉ tại thành phố Homs mà đã lan tới thành phố trung tâm thương mại Aleppo ở miền Bắc.

Theo các nguồn tin tại chỗ, trưa 10/2 đã xảy ra đồng thời hai vụ đánh bom xe ở trung tâm Aleppo – thành phố lớn thứ hai của Syria – làm ít nhất 28 người chết và 235 người bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng có nhiều binh sĩ, dân thường và trẻ em.

Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết  "các nhóm khủng bố vũ trang" là thủ phạm tiến hành hai vụ đánh bom nhằm vào đồn cảnh sát và trụ sở cơ quan tình báo Syria. Đây là vụ tấn công đẫm máu đầu tiên tại Aleppo kể từ khi bùng phát bạo loạn tại Syria cách đây 11 tháng.

Có tin cho biết bạo loạn leo thang đã buộc chính phủ Syria yêu cầu đồng minh Iran gửi 15.000 lính đặc nhiệm tới hỗ trợ duy trì trật tự tại các tỉnh quan trọng. Tuy nhiên, Đại sứ quán Iran tại Mátxcơva đã bác bỏ thông tin này.

Vũ Anh
Theo Xinhua, AFP, Reuters