1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xây gần xong cầu huyết mạch mới, Ukraine bắn rocket HIMARS nổ tung

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nói rằng nước này đã tấn công vào cây cầu đường sắt huyết mạch mà Nga sắp xây xong, ngăn Moscow có thêm tuyến đường tiếp tế quan trọng mới tới mặt trận miền Nam.

Nga xây gần xong cầu huyết mạch mới, Ukraine bắn rocket HIMARS nổ tung - 1

Một hệ thống hỏa lực HIMARS (Ảnh: Reuters).

Ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol do chính quyền Ukraine bổ nhiệm, cho biết phía Kiev đã tấn công một cây cầu đường sắt Nga đang xây dựng ở quanh khu vực Hranitne, phía đông bắc Mariupol.

Theo Kyiv Post, Ukraine đã bắn rocket HIMARS nhằm vào cây cầu Nga sắp hoàn thành ở nam Hranitne, cách 40km so với phía bắc biển Azov, và 64km so với khu vực tiền tuyến ở Đông Nam Ukraine mà Moscow đang kiểm soát.

Nga chưa lên tiếng về thông tin này, nhưng nếu đây là sự thật, nó sẽ gây ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp viện của Nga cho mặt trận miền Nam trong một cuộc chiến tiêu hao mà hoạt động hậu cần có ý nghĩa rất quan trọng.

"Ukraine vừa chọc thủng một sáng kiến hậu cần lớn của Nga và làm lùi lại gần nửa năm kế hoạch tiếp viện của Moscow", nhà báo quốc phòng của Kyiv Post Stefan Korsha cho biết.  

Khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, Moscow có 3 cách để di chuyển lượng lớn hàng hóa và vũ khí tiếp viện tới mặt trận miền Nam, gồm bằng tàu biển tới Crimea, bằng đường bộ và đường sắt qua cầu Kerch nối đất liền Nga và Crimea, và bằng đường sắt thông qua khu vực Đông nam Ukraine.

Ukraine đã tấn công cả 3 tuyến tiếp tế hậu cần này trong hơn 20 tháng qua. Kiev đã phóng tên lửa và xuồng tự sát làm hư hỏng một số tàu đổ bộ của Nga, và biến các cảng Crimea trở thành mục tiêu tập kích. Cầu Kerch cũng từng bị hư hỏng do các vụ tấn công của Ukraine.

Tuyến đường sắt qua Đông Nam Ukraine cũng nằm trong tầm tấn công của lựu pháo Ukriane. Chính vì mối đe dọa này, Nga đã lên kế hoạch xây một tuyến vận tải huyết mạch khác bằng đường sắt ở duyên hải khu vực biển Azov để đưa hàng hóa xuống mặt trận miền Nam.

Nếu hoàn thành, tuyến đường sắt mới sẽ kết nối các thành phố Taganrog và Rostov-on-Don phía tây nam nước Nga xuống Mariupol. Tuy nhiên, tuyến đường sắt mới này phải băng qua sông Kakmius, ở phía nam Hranitne.

Các công nhân Nga bắt đầu xây dựng cây cầu đường sắt từ tháng 9/2023. Cây cầu này đã gần hoàn thành, nhưng Ukraine đã tấn công vào nó bằng rocket dẫn đường M30/31 có tầm tấn công 80km, thông qua hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS.

Theo Forbes, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tuyến tiếp tế của Nga thời gian qua đang ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng đưa hàng hóa và vũ khí xuống mặt trận phía Nam, làm suy giảm khả năng tác chiến của Moscow. 

Giới quan sát phương Tây cho rằng, đây có thể là một phần lý do mà lực lượng Nga ở Kherson chưa đẩy lùi thành công đầu cầu mà Ukraine dựng lên ở tả ngạn sông Dnieper trong vài tháng qua.

Tháng 11 năm ngoái, Volodymyr Fito, người phát ngôn Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết Lực lượng Ukraine sẽ cố gắng cắt đứt chuỗi cung ứng của lực lượng Nga khi thời tiết lạnh giá đến và đẩy họ khỏi Ukraine.

"Nhiệm vụ chính của Ukraine sẽ là cắt đứt chuỗi cung ứng của lực lượng Nga, kể cả trên mặt trận và sau tiền tuyến. Nếu chúng tôi có thể làm vậy, tôi cho rằng thời tiết mưa gió và lạnh giá sẽ giúp chúng tôi đẩy Nga khỏi Ukraine", ông nói.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine