1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Ukraine có thể "mất chủ quyền quốc gia" nếu từ chối đàm phán

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Nga cảnh báo Ukraine về kịch bản Kiev có thể mất "chủ quyền quốc gia" nếu họ từ chối đàm phán với phía Moscow.

Nga: Ukraine có thể mất chủ quyền quốc gia nếu từ chối đàm phán  - 1

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, trước đó Ukraine "dường như đã sẵn sàng đàm phán với Nga về các vấn đề chủ chốt" và tiếp cận cuộc thương lượng với quan điểm khá thực tế.

Tuy nhiên, ông Medvedev nói rằng Ukraine đã dừng các cuộc đàm phán và cáo buộc động thái này dường như bị ảnh hưởng từ Mỹ và Brussels (nơi đặt trụ sở EU).

"Hậu quả sẽ là gì? Chúng đã rõ ràng. Thật đáng tiếc vì sẽ có thêm các nạn nhân, thêm các công trình bị tàn phá và Ukraine có thể sẽ mất thêm nhiều lãnh thổ vì tình hình hiện tại. Cuối cùng, việc từ chối đàm phán về bản chất sẽ dẫn đến một điều - đó là mất chủ quyền quốc gia", cựu Tổng thống Nga Medvedev cảnh báo.

Quan chức Nga nói rằng, Moscow đánh giá cao nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trong việc làm trung gian hòa giải, nhưng nhấn mạnh những cuộc đàm phán đòi hỏi 2 bên Nga và Ukraine đều phải muốn tham gia. Ông cáo buộc Ukraine dường như muốn tiếp tục việc đối đầu với Nga.  

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Medvedev lý giải vì sao hoạt động của Nga ở Ukraine được gọi bằng cái tên "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà không phải là "chiến tranh".

Theo quan chức Nga, lý do ở đây là mục tiêu của chiến dịch chỉ giới hạn nhằm vào cơ sở và khí tài quân sự của Ukraine.

"Đó thực sự là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Các sự kiện diễn ra theo một kịch bản nhất định. Tổng thống (Nga Vladimir Putin) cho biết chúng tôi có hai mục tiêu phải đạt được. Thứ nhất là bảo vệ cư dân ở các vùng Donetsk và Lugansk, trong đó có nhiều công dân Nga. Mục tiêu thứ hai là phi phát xít hóa những khu vực đó, hay nói cách khác, để đảm bảo rằng không còn những người theo chủ nghĩa tân phát xít thúc đẩy các hoạt động bài Nga ở đó. Đó là lý do tại sao các mục tiêu của chiến dịch này được giới hạn từ đầu", ông giải thích.

"Chiến dịch này chủ yếu dùng vũ khí chính xác cao. Các cơ sở quân sự của Ukraine đang bị phá hủy. Quân đội Nga đang cố gắng giảm thiểu mối đe dọa đối với các cơ sở dân sự. Chúng tôi đang cố gắng hành động theo cách chỉ ảnh hưởng đến các lực lượng vũ trang của Ukraine. Đó là lý do tại sao đây được gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Medvedev nói.

Ông Medvedev đồng thời kỳ vọng, chiến dịch của Nga sẽ giúp tạo ra một hệ thống an ninh toàn cầu mới, không chỉ tập trung vào Mỹ.

Ông cáo buộc NATO, Mỹ và EU đang cản trở một giải pháp hòa bình về tình hình ở Ukraine. "Nếu không phải vì lập trường của họ, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận", ông Medvedev nói.

Liên quan tới vấn đề đưa ngũ cốc của Ukraine đi xuất khẩu, ông Medvedev nói rằng, Nga cần bảo đảm các tàu thương mại sẽ chỉ đưa hàng hóa từ phía Kiev đi, chứ không mang vũ khí vào nước này. 

"Chúng tôi cần chắc chắn rằng các tàu thương mại, ví dụ chở lúa mì từ Ukraine sẽ không mang vũ khí tới nước này. Chúng tôi không muốn có khí tài được đưa tới Ukraine trên các tàu thương mại, dưới vỏ bọc của viện trợ nhân đạo, hay những lý do tương tự vậy", ông nói. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine