1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố tiếp tục phát triển bộ ba răn đe hạt nhân

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba răn đe hạt nhân.

Nga tuyên bố tiếp tục phát triển bộ ba răn đe hạt nhân - 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân Yars của Nga (Ảnh: Tass).

"Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển bộ ba răn đe hạt nhân và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba này. Tấm khiên hạt nhân đã, đang và sẽ trở thành người bảo trợ chính cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tuyên bố hôm 10/1.

Theo ông Shoigu, trong thời gian tới, Nga sẽ tiếp tục phát triển năng lực tác chiến của tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, những vũ khí răn đe chính của quân đội nước này.

"Chúng tôi sẽ tăng nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến của lực lượng hàng không vũ trụ, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược. Bên cạnh đó, các phương tiện bay không người lái cũng sẽ được xem xét phát triển", Đại tướng Shoigu nhấn mạnh.

Theo học thuyết hạt nhân mới nhất của Nga, có 4 trường hợp cho phép Moscow được quyền sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trường hợp đầu tiên là tình huống Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân. Trường hợp thứ hai là bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng để chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga.

Trường hợp thứ ba là một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu làm tê liệt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga. Trường hợp thứ tư là khi xuất hiện hành động thù địch nhằm vào Nga và các đồng minh, gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước, dù chỉ bằng vũ khí thông thường, chứ chưa bao gồm vũ khí hạt nhân.

Theo Guardian