1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố tập kích cuộc họp của chỉ huy quân đội Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã tấn công vào địa điểm mà các chỉ huy quân sự của Ukraine tổ chức cuộc họp.

Nga tuyên bố tập kích cuộc họp của chỉ huy quân đội Ukraine - 1

Pháo phản lực Nga tấn công các mục tiêu (Ảnh minh họa: RT).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/3 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công một địa điểm nơi các chỉ huy an ninh và quốc phòng Ukraine đang tổ chức một cuộc họp.

Theo phía Nga, các chỉ huy quân sự và những người đồng cấp của họ từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã có mặt trong cuộc họp này. Tuy nhiên, Nga không công bố thêm thông tin chi tiết về địa điểm, người tham gia cuộc họp cũng như thiệt hại của đối phương.

Moscow cáo buộc SBU đóng vai trò chủ chốt trong các vụ tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga. Một ví dụ gần đây là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy lọc dầu ở Vùng Krasnodar vào sáng Chủ nhật. Cuộc đột kích đã gây ra hỏa hoạn và được cho là khiến một nhân viên thiệt mạng vì đau tim.

Vụ tấn công vào cuộc họp của chỉ huy quân đội Ukraine nằm trong danh sách các mục tiêu mà Nga tập kích bằng máy bay, tên lửa và pháo binh trong 24 giờ qua.

Nga tuyên bố Ukraine mất 1.070 binh sĩ (bao gồm bị thương và thiệt mạng) trong 24 giờ qua. Nga cũng nói rằng họ đã ngăn chặn 7 cuộc tấn công và phản công của Ukraine gần Avdiivka.

"Thiệt hại của đối thủ lên tới 380 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép, trong đó có một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 4 xe chiến đấu ở khu vực Donetsk", thông báo viết.

Ngoài ra, Nga nói rằng Ukraine mất 295 binh sĩ xung quanh Avdiivka và 130 người ở nam Donetsk. Nga cũng thông báo bắn rơi 1 trực thăng Mi-8 và 143 UAV của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Rất khó để bên thứ 3 xác định chính xác tuyên bố của một bên cung cấp do đây có thể là chiến thuật tâm lý chiến.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố ngăn chặn Ukraine xâm nhập và tấn công vào vùng Belgorod của Nga. Nga nói Ukraine mất 150 binh sĩ.

Moscow cũng thông báo ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần khu vực Kozinka ở Belgorod.

Trước đó, một nhóm vũ trang thân Ukraine đã tuyên bố chiếm được làng Kozinka của Nga. Moscow cáo buộc 3 nhóm gồm Tiểu đoàn Siberia, Quân đoàn tình nguyện Nga và Quân đoàn tự do Nga tấn công vào lãnh thổ Nga dưới sự chỉ đạo của phía Ukraine và Mỹ.

Kiev nói rằng 3 nhóm trên đóng quân ở Ukraine nhưng hoạt động độc lập, không theo sự chỉ đạo của Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine