1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố hạ hơn 5.900 lính đánh thuê tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố hạ hơn 5.900 lính đánh thuê tham gia chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga tuyên bố hạ hơn 5.900 lính đánh thuê tại Ukraine - 1

Lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine (Ảnh: Quân đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Quốc tế của Ukraine).

"Tổng cộng, hơn 13.500 lính đánh thuê đã đến Ukraine. Trong số đó có hơn 8.500 người từ châu Âu, hơn 1.700 người từ châu Á, hơn 2.700 người từ Bắc và Nam Mỹ và hơn 220 người từ châu Phi. Trong số này, lực lượng Nga đã hạ hơn 5.900 người, hơn 5.600 người đã bỏ trốn và hơn 1.900 người đang chiến đấu", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo thường niên về các hoạt động của Lực lượng Vũ trang Nga năm 2023.

Ngoài ra, báo cáo cho biết Ukraine nhận viện trợ từ 54 quốc gia và hơn 203 tỷ USD đã được chi cho hoạt động viện trợ này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước ngoài đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine hơn 1.600 tên lửa và đạn pháo, hơn 200 hệ thống tên lửa phòng không, hơn 5.220 xe bọc thép và hơn 23.000 máy bay không người lái.

Trong báo cáo cập nhật hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Kiev đã tăng cường tuyển dụng lính đánh thuê để che giấu tổn thất nặng nề của Lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến dịch phản công.

Nga cho biết Ukraine đang cố gắng tuyển dụng các chiến binh ở Mỹ và Canada, với sự giúp đỡ của tình báo Mỹ, cũng như ở châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Hiện Ukraine và phương Tây chưa bình luận về thông tin trên.

Vào cuối tháng 6, Ủy ban Điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự đối với 160 lính đánh thuê từ 33 quốc gia tham gia chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ 3 nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ sớm đàm phán khép lại xung đột. Do đây là một cuộc chiến tiêu hao, nên bên nào duy trì được lực lượng, vũ khí sẽ là bên hưởng lợi.

Cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực duy trì "huyết mạch" của cuộc chiến. Đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng 15% quân số Nga nhằm đáp lại "mối đe dọa" liên quan đến chiến dịch ở Ukraine và sự mở rộng của NATO.

Theo sắc lệnh, quy mô mới của lực lượng vũ trang Nga là 2,2 triệu quân nhân, trong đó 1,32 triệu người là lực lượng chiến đấu, theo RT.

Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) cho biết họ đã nghe lén được một cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa các binh sĩ Nga và phát hiện Moscow dường như đang huy động thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Wagner huấn luyện cho binh sĩ Nga trên tiền tuyến.

Wagner đóng vai trò nổi bật trong một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga - Ukraine, nhưng tương lai của lực lượng này đã bị đặt dấu hỏi khi lãnh đạo Yevgeny Prigozhin thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay vào tháng 8 năm ngoái, chỉ 2 tháng sau khi ông dẫn đầu cuộc nổi loạn chóng vánh ở Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc họp báo vào tháng 12 năm ngoái rằng, Ukraine đang xem xét đề xuất của quân đội nhằm huy động thêm 450.000-500.000 tân binh trong thời gian tới.

Theo Tass