1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố bắn rơi cường kích Su-25, hạ 65 lính Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã bắn rơi cường kích và trực thăng, đồng thời phá hủy kho chứa tên lửa của Ukraine.

Nga tuyên bố bắn rơi cường kích Su-25, hạ 65 lính Ukraine - 1

Một máy bay chiến đấu ném bom Su-25 của Ukraine (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine).

"Một kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon do các nước NATO cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy bằng tên lửa tầm xa chính xác cao của Nga tại một khu công nghiệp ở Odessa", Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông báo hôm nay 17/7.

Ông Konashenkov cũng cho biết, một hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và một phương tiện tiếp tế cũng bị phá hủy gần vùng Krasnoarmeisk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) ở Đông Ukraine.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga cũng tấn công một cứ điểm của tiểu đoàn 97 thuộc quân đội Ukraine ở vùng Zaporozye, khiến 65 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hơn 10 phương tiện đặc biệt bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng Nga đã bắn hạ một trực thăng MI-17 của Ukraine gần thành phố miền Đông Sloviansk và một cường kích Su-25 ở vùng Kharkov.

Sukhoi Su-25 là máy bay chiến đấu ném bom, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế. Su-25 hiện vẫn còn trong biên chế của Không quân Nga và nhiều nước Liên Xô cũ. 

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, từ ngày 24/2 đến ngày 15/7, Nga đã mất khoảng 1.672 xe tăng, 3.866 phương tiện chiến đấu bọc thép, 842 đơn vị pháo binh, 247 hệ thống rocket phóng loạt, 109 hệ thống phòng không, 220 máy bay chiến đấu, 188 trực thăng, 681 máy bay không người lái, 155 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.731 phương tiện cơ giới và chở nhiên liệu, cùng 67 đơn vị thiết bị đặc biệt.

Trong khi đó, tổng cộng kể từ đầu chiến sự, Nga tuyên bố đã phá hủy của Ukraine 390 máy bay quân sự, 1.543 máy bay không người lái, 355 hệ thống tên lửa đất đối không, 4.060 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 746 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.147 súng pháo dã chiến và súng cối, cùng 4.341 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của các vũ khí hạng nặng tầm xa từ phương Tây gần đây đã thực hiện nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu nằm sau phòng tuyến của Nga. Trong khi đó, Nga chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự đặc biệt sang miền Đông Ukraine từ tháng 4 sau khi kế hoạch kiểm soát thủ đô Kiev bất thành.

Ukraine cáo buộc Nga gần đây tiến hành nhiều vụ tập kích bằng pháo và tên lửa nhằm vào các thành phố ở miền Đông, miền Bắc và miền Nam Ukraine. Ukraine cho biết các vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng. Nga tuyên bố chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không nhắm mục tiêu tới cơ sở dân sự và dân thường.

Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Mỹ, Nga tiếp tục chiến dịch tiến công có hệ thống vào các khu dân cư ở các thành phố Ukraine, trong đó có các cuộc không kích vào Vinnytsia, Kharkov và Mykolaiv. Trong khi đó, Ukraine cũng triển khai khí tài và lực lượng để phản công Nga trên các mặt trận. Chiến dịch phản công của Ukraine có lợi thế nhờ sự trợ giúp của vũ khí do phương Tây viện trợ.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine