1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố bắn hạ Su-24, phá hủy hàng loạt khí tài của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã bắn rơi máy bay Su-24 và phá hủy hàng loạt khí tài của Ukraine trong ngày 21/1.

Nga tuyên bố bắn hạ Su-24, phá hủy hàng loạt khí tài của Ukraine - 1

Một máy bay Su-24 của Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Nga đã bắn hạ máy bay Su-24 của không quân Ukraine gần làng Vladimirovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo hôm 21/1.

Ông Konashenkov cho biết, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine gần làng Lozovaya ở tỉnh Kharkov. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng phá hủy một kho đạn pháo của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Vodiane ở Donetsk miền Đông Ukraine, cũng như một trạm radar của Mỹ ở khu vực Malinovka.

Theo ông Konashenkov, các lực lượng vũ trang Nga cũng tấn công sở chỉ huy của tiểu đoàn súng trường số 36 thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine tại Donetsk.

"Không quân và pháo binh của Quân khu phía Tây đã khai hỏa vào các đơn vị của Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 103 tại khu định cư Berestovoye, tỉnh Kharkov, theo hướng Kupyansk. Hơn 35 quân nhân Ukraine thiệt mạng, trong khi một xe chiến đấu bọc thép và hai phương tiện đã bị phá hủy", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các đơn vị tấn công với sự hỗ trợ hỏa lực từ quân khu phía Nam, đã giành quyền kiểm soát làng Dvurechye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), khiến 50 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương.

"Theo hướng Donetsk, các đội xung kích tình nguyện, với hỏa lực yểm trợ từ lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của quân khu phía Nam, đã kiểm soát khu định cư Dvurechye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Ukraine có tới 50 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 2 xe bọc thép chiến đấu, 3 xe bán tải và 2 khẩu pháo D-20, D-30 bị phá hủy", ông Konashenkov nói.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tìm cách tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Avdiivka tại vùng Donetsk nhưng không thành công.

"Họ tiếp tục cố gắng tấn công theo hướng Bakhmut và Zaporizhzhia, tăng cường độ sử dụng máy bay", quân đội Ukraine xác nhận.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các cuộc pháo kích xuyên biên giới của lực lượng Nga ở vùng Sumy và Kharkov phía đông bắc cũng đã nổ ra. Phía Ukraine nói rằng, chính quyền do Nga chỉ định ở Kherson "đang thắt chặt kiểm soát việc đăng ký dân thường" ở khu vực phía nam Ukraine.

Các cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra ở mặt trận miền Đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/1 tuyên bố quân đội nước này đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Soledar ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên giới chức Ukraine đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định tiếp tục giao tranh đến cùng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, tình hình ở Soledar rất khó khăn và thành phố này là một trong những mặt trận "đẫm máu nhất" hiện nay. Tuy nhiên, ông khẳng định, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ.

Nếu Nga thực sự giành được Soledar, đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của quân đội Nga sau khi phải rút khỏi Kherson và Kharkov. Từ Soledar, Nga có thể tăng cường tấn công vào Bakhmut, một thành phố chiến lược khác, mở đường cho việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine