1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung quân thiện chiến nhất, Ukraine căng mình vượt "phòng tuyến lửa"

Thành Đạt

(Dân trí) - Binh lính Ukraine thừa nhận thách thức khi phải đối mặt với phòng tuyến nhiều lớp của Nga ở mặt trận phía nam.

Nga tung quân thiện chiến nhất, Ukraine căng mình vượt phòng tuyến lửa - 1

Lính Ukraine tiến vào làng Robotyne, tỉnh Zaporizhia, khu vực bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Reuters).

Một binh lính Ukraine, được cho là hoạt động ở làng Robotyne thuộc tỉnh Zaporizhia phía nam, đã chia sẻ thông tin chiến thuật về các vị trí phòng thủ của Nga tại khu vực này.

Binh lính này cho biết một hệ thống chiến hào, hầm đào và đường hầm ngầm của Nga đã được kết nối với nhau, cho phép Moscow di chuyển quân nhân, vũ khí và đạn dược dọc theo mặt trận.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đào các hào chống tăng và dựng bãi mìn trải dài trên các cánh đồng và giữa các lớp vị trí phòng thủ được kết nối với nhau.

Theo binh lính Ukraine, tất cả khu vực chưa bị đào xới trên mặt trận đều được Nga rải mìn dày đặc. Tuy nhiên, Moscow cũng để lại những con đường hẹp không bị rải mìn để dẫn đến vị trí bắn của họ.

Binh lính Ukraine không tiết lộ liệu lực lượng quân sự nước này đã vượt qua các bãi mìn như thế nào, nhưng cho biết họ đang phải dọn sạch bãi mìn từng bước trước khi tiến xa hơn.

Binh lính Ukraine thừa nhận hệ thống chiến hào và hầm đào có tính liên kết chặt chẽ là kết quả sau nhiều tháng chuẩn bị của Nga.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, Nga dường như đã triển khai lực lượng tiếp viện tinh nhuệ nhất từ Sư đoàn dù cận vệ số 76 tới tiền tuyến Zaporizhia nhằm ngăn chặn đà tấn công của Ukraine ở khu vực.

Đầu tuần này, các đơn vị của Sư đoàn cận vệ dù số 76 đã được nhìn thấy ở gần Robotyne, một ngôi làng tiền tuyến gần thành phố Zaporizhia, nơi Ukraine đang tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga.

Theo Rob Lee, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia, Sư đoàn 76 được cho là sư đoàn thiện chiến nhất của Nga và "tương đối mới".

Các đơn vị của Sư đoàn 76 đã được triển khai tại các khu vực quan trọng ở Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

ISW cho biết quyết định của Nga khi tái triển khai các đơn vị này xuống mặt trận phía nam cho thấy lực lượng Nga có thể đang thiếu lực lượng dự bị. ISW cho rằng các đơn vị ở Robotyne dường như đã được chuyển đến từ khu vực Kremmina ở miền Đông Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 28/8 tuyên bố quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát làng Robotyne.

"Đối phương đang bị tổn thất nặng nề ở các hướng này, nhưng họ đang cố gắng tập trung lực lượng để không bỏ vị trí", bà Maliar cho biết.

Tuần trước, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã treo quốc kỳ ở Robotyne. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Ukraine thừa nhận lực lượng quân sự nước này vẫn bị tấn công ở Robotyne.

Robotyne là cứ điểm đầu tiên của Nga trên đường tới thành phố Melitopol. Giành lại Melitopol là một trong những mục tiêu hàng đầu khi Ukraine phản công ở phía nam.

Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực phía nam là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm đưa quân tới gần biển Azov. Khu vực này là mục tiêu chính của Ukraine vì việc tiến sâu vào vùng lãnh thổ này sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ hành lang trên bộ của Nga, nối bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập và khu vực Donetsk ở phía đông.

Theo Euro News, Business Insider