1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung quân dự bị tinh nhuệ, Ukraine chủ động tiến công khắp mặt trận

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức quân sự Ukraine tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đang tiến công "chậm mà chắc" trên các tiền tuyến phía đông và đông nam.

Nga tung quân dự bị tinh nhuệ, Ukraine chủ động tiến công khắp mặt trận - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 28/6 tuyên bố, lực lượng quân sự nước này đã đạt được những bước tiến ở mặt trận miền Nam, trong đó có hai khu vực Berdiansk và Mariupol.

"Mỗi ngày đều có bước tiến. Những bước tiến này dù chậm, nhưng chắc chắn", bà Maliar nhấn mạnh.

Bà Maliar lấy dẫn chứng việc giành lại quyền kiểm soát làng Rivnopol ở phía đông nam trong tuần này, nói rằng quân đội Ukraine hiện đã tiến sâu vào khu vực này.

Theo quan chức quốc phòng Ukraine, quân đội Nga đang chuyển hướng lực lượng sang cả mặt trận miền Nam và Bakhmut, nơi các lực lượng Ukraine đã giành được các khu vực xung quanh thành phố.

"Họ đã chuyển hướng lính dù và các lữ đoàn tấn công tới cả miền Nam và miền Đông. Họ đang triển khai lực lượng dự bị tinh nhuệ nhất", bà Maliar nói thêm.

Thứ trưởng Maliar thừa nhận giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở mặt trận miền Đông, nơi Nga đã tập trung lực lượng trong nhiều tháng nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk và Lugansk.

Kể từ khi Ukraine mở chiến dịch phản công vào đầu tháng này, gần 16 tháng sau khi xung đột bắt đầu nổ ra, Ukraine cho biết họ đã giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng ở phía đông nam.

Giới chức quân sự Ukraine cũng tuyên bố giành được khu vực dọc theo hai bên sườn thành phố Bakhmut ở miền Đông, nơi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vào tháng trước sau các trận chiến khốc liệt.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhniy, đã nói với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã "thành công trong việc giành thế chủ động chiến lược".

"Các lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục phản công và chúng tôi đã đạt được tiến triển. Đối phương đang kháng cự mạnh mẽ, đồng thời chịu tổn thất đáng kể", tướng Zaluzhniy viết trên Telegram.

Ông Zaluzhniy cũng trao đổi với ông Milley về những vũ khí mà lực lượng Ukraine cần cũng như những thiết bị rà phá bom mìn. Các quan chức Ukraine cho biết những vùng lãnh thổ rộng lớn bị Nga gài mìn là trở ngại cho bất kỳ cuộc tiến công nào của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố hôm 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết việc Ukraine giành lại các ngôi làng "chưa phải là sự kiện chính" trong chiến dịch phản công. Trong khi đó, Tổng thống Voldoymyr Zelenskiy nói với BBC vào tuần trước rằng, cuộc phản công đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Ông Zelensky lý giải, cuộc phản công của Ukraine không dễ dàng bởi Nga đã rải mìn ở 200.000km2 vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Thực tế, Nga đã có nhiều tháng để tăng cường hệ thống phòng thủ. Hiện quân đội Ukraine chưa thể tiếp cận những nơi Nga phòng thủ kiên cố nhất, cách xa tiền tuyến trải dài hơn 1.000km.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksander Musiyenko nhận định, những bước tiến của Ukraine ở rìa Bakhmut có thể mở màn cho các kế hoạch giành lại các khu vực khác, bao gồm các thành phố Aviivka và Maryinka - những khu vực giao tranh từ lâu giữa Nga và Ukraine.

"Việc tiến vào Bakhmut lúc này là vô nghĩa. Rủi ro là quá lớn. Nhưng ở miền Đông, Ukraine đã dần chiếm thế chủ động. Ukraine đã cải thiện các vị trí chiến thuật của họ mà không cần gửi quá nhiều lực lượng dự bị", chuyên gia Musiyenko cho biết.

Theo Reuters