1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga từ chối hối thúc Tổng thống Syria từ bỏ quyền lực

(Dân trí) - Nga hôm qua 12/1 kêu gọi một tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria nhưng không yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực trong khuôn khổ của một thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

 

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria cho rằng xung đột ở Syria chưa thể chấm dứt trong nay mai.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria cho rằng xung đột ở Syria chưa thể chấm dứt trong nay mai.

 

Trong một thông cáo công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại lập trường lâu nay của Mátxcơva là chỉ có người Syria mới có thể quyết định tương lai của mình mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

 

Thông cáo cũng kêu gọi chấm dứt ngay “bạo động và đổ máu” và kêu gọi cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, bao gồm những người tản cư trong nước và người tị nạn ở nước ngoài.

 

Thông cáo được đưa ra tiếp theo cuộc thảo luận hôm thứ sáu giữa đặc sứ quốc tế Lakhdar Brahimi cùng với các giới chức Nga và Mỹ. Cuộc họp kết thúc mà không có đột phá nào về cách chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

 

Ông Brahimi nói rằng tất cả các bên đều nhấn mạnh tới nhu cầu của một giải pháp chính trị, nhưng ông thừa nhận rằng xung đột sẽ không chấm dứt trong nay mai.

 

Mỹ nằm trong số các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ủng hộ một kế hoạch chuyển tiếp chính trị cho Syria bao gồm việc Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực. Nhưng Nga và Trung Quốc, cả hai đều là hội viên thườøng trực của Hội đồng Bảo an, phản đối một kế hoạch này.

 

Vũ Quý

Theo AP