1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga truy nã người phát ngôn Meta

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nga đã ra lệnh truy nã Andy Stone - người phát ngôn của hãng Meta, chủ sở Facebook - với các cáo buộc không xác định.

Nga truy nã người phát ngôn Meta - 1

Nga đã liệt Meta vào danh sách tổ chức "khủng bố và cực đoan" từ tháng 10/2022 (Ảnh: SOPA).

Ông Stone có tên trong danh sách những người bị truy nã của Bộ Nội vụ Nga nhưng hồ sơ của ông không nêu thông tin chi tiết.

Nga đã liệt Meta vào danh sách tổ chức "khủng bố và cực đoan" từ tháng 10/2022.

Các sản phẩm của Meta là Facebook và Instagram đã bị chặn ở Nga vì từng cho phép người dùng tại một số quốc gia có phát ngôn kêu gọi bạo lực nhắm vào người Nga và binh sĩ Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine, Reuters đưa tin tháng 3/2022.

Tại thời điểm ấy, ông Stone đã phản hồi bản tin của Reuters trên Twitter (sau này là X) và gọi đây là bài báo "giật gân", theo RT.

Sau bài báo của Reuters, Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố mở hồ sơ vụ án hình sự "liên quan đến việc các nhân viên của Meta trái phép kêu gọi sát hại và bạo lực đối với công dân Nga".

Cơ quan này cho biết sẽ đưa ra đánh giá pháp lý về hành động của ông Stone và các nhân viên khác của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg, sau đó nói rằng biện pháp này chỉ để tạo cơ hội cho người Ukraine xả giận với Nga.

RT dẫn lời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng ngôn ngữ kêu gọi bạo lực như vậy là "không thể chấp nhận" trong bất kỳ bối cảnh nào.

Theo RT