1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Trung tẩy chay hội nghị quốc tế về Syria

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua đã tuyên bố tẩy chay một hội nghị quốc tế nhằm phối hợp các nỗ lực để ngăn chặn tình trạng đổ máu tại Syria, sau khi Nga đưa ra quyết định tương tự.

 
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết Trung Quốc sẽ không tham gia cuộc nhóm họp có tên gọi “Những người bạn của Syria”, tổ chức tại Paris (Pháp) vào hôm nay, 6/7.

Nga trước đó cũng tuyên bố tẩy chay hội nghị sau khi cáo buộc phương Tây tìm cách bóp méo một thoả thuận mà các cường quốc thế giới nhất trí ở Geneva hồi cuối tuần qua nhằm đạt được một cuộc chuyển giao quyền lực ở Syria.

Hội nghị tại Paris diễn ra sau các hội nghị tương tự ở Tunis (Tunisia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 2 và tháng 4 vừa qua. Cả hai hội nghị đều kêu gọi hành động cứng rắn hơn chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trung Quốc đã không tham dự 2 hội nghị trên, trong đó Mỹ, Anh, Pháp, Đức cùng 2 quốc gia Ả-rập là Qatar và Ả-rập Xê-út chủ trì một nhóm “Những người bạn của Syria” gồm hơn 60 nước, bao gồm hầu hết các thành viên EU và nhiều quốc gia trong Liên đoàn Ả-rập.

Trung Quốc ủng hộ Nga tại Geneva về lập trường rằng người Syria phải tự quyết định cuộc chuyển giao quyền lực, thay vì cho phép những người khác quyết định vận mệnh của họ, và không loại trừ việc ông Assad sẽ tiếp tục nắm quyền dưới một dạng nào đó.

Phương Tây thì tuyên bố Tổng thống Assad không nên tham gia bất kỳ một chính phủ đoàn kết mới nào.

Nga bác tin cho Tổng thống Assad tị nạn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
 
Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hình Syria, Nga xác nhận rằng một số quốc gia phương Tây đã đề nghị cho phép Tổng thống Syria Assad được tị nạn, gọi đề xuất này là “trò đùa”.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đề xuất trên được Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu tiên đưa ra trong cuộc hội đàm hôm 1/6 với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Phía chúng tôi nghĩ rằng đây là một trò đùa. Vì vậy chúng tôi cũng trả lời bằng một câu nói đùa: Tốt hơn là người Đức nên cho phép ông ấy tị nạn nếu ông ấy muốn tới nơi nào đó. Tôi nghĩ trò đùa đã kết thúc rồi”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho biết ông ông “khá bất ngờ” khi đề xuất trên lại được nêu ra trong cuộc họp ở Geneva hôm 30/6.

Ông Lavrov cũng nhắc lại sự không hài lòng của Nga đối với tốc độ cải cách chậm chạp mà Syria đang theo đuổi, nhưng một lần nữa khẳng định rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ sẽ có thể dẫn tới bạo lực nghiêm trọng hơn.

An Bình
Tổng hợp