1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Trung bắt tay phát triển máy bay chở khách thân rộng

(Dân trí) - Nga và Trung Quốc có kế hoạch hợp tác phát triển một loại máy bay chở khách đường dài thân rộng, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết hôm 20/8.

Ông Rogozin cho hay dự án chỉ khả thi về mặt tài chính nếu có sự hợp tác giữa hai nước, trong bối cảnh Airbus và Boieng đã chiếm 80% thị trường máy bay chở khách đường dài của Nga.

Phó thủ tướng Nga không cho biết tình hình hiện thời của dự án, mà chỉ nói rằng các lãnh đạo cục thiết kế máy bay của Nga sẽ sớm nhóm họp để thảo luận về nó.

Chiếc máy bay tương lai sẽ không phải là "một bản sao của Airbus hay Boeing", ông Rogozin nói.
 
Trực thăng Mi-26 của Nga.
Trực thăng Mi-26 của Nga.

Ngoài dự án trên, Nga và Trung Quốc cũng đã bắt đầu phát triển và chế tạo một loại trực thăng vận tải hạng nặng mới với sức chở gấp đôi Mi-26, ông Rogozin cho biết.

Mi-26 là là trực thăng uy lực nhất và lớn nhất thế giới hiện nay, có thể vận chuyển lượng hàng hóa nặng 20 tấn.

Phó thủ tướng Rogozin đã bác bỏ ý kiến của những người hoài nghi cho rằng sẽ không có nhu cầu cho một loại trực thăng như vậy, nói thêm rằng các chuyên gia Trung Quốc đã sẵn sàng để thảo luận về một dự án trực thăng chung.

An Bình
Theo RIA