1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trục xuất thêm 24 lao động Việt về nước

(Dân trí) - Ngày 15/8, các cơ quan chức năng Nga tiếp tục tiến hành các thủ tục trục xuất lao động bất hợp pháp đợt hai, trong đó có 24 lao động Việt Nam.

 

Nga lắp trạm giặt và sạc điện thoại cho trại tạm giam người Việt
Khoảng 600 người nhập cư trái phép, trong đó chủ yếu là người Việt, đang sống ở một trại tạm tại đông bắc Mátxcơva

Những người Việt Nam bị trục xuất đợt này thuộc hai trại, gồm 15 người ở khu lều bạt dã chiến tại địa chỉ số 8, phố Irtyski Proezd 2, quận Golyanovo ở phía Đông thủ đô Mátxcơva và 9 người ở trung tâm tạm giữ người nước ngoài tại địa chỉ 182 Dimitrovskoye shosse, nơi người Việt Nam tại Nga thường gọi là Trại sông Hồng.

 

Đây là đợt trục xuất lao động bất hợp pháp thứ hai do các cơ quan chức năng Nga tiến hành sau chiến dịch truy quét mang mật danh "Người nhập cư bất hợp pháp". Đợt trục xuất đầu tiên được tiến hành hôm 10/8, trong đó có 31 người Việt.

 

Theo thông tin ban đầu, trong đợt truy quét "Người nhập cư bất hợp pháp" hôm 31/7, cảnh sát Nga đã tạm giữ hơn 1.000 người nước ngoài trong các xưởng may tại một khu chợ ở phía Đông thủ đô Mátxcơva. Đáng chú ý trong số này có gần 600 người Việt Nam. Những người này sau đó đã được cơ quan chức năng Nga tạm giữ tại khu lều bạt ở quận phía Đông Mátxcơva và thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng như các tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

 

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn lời cơ quan báo chí Sở nội vụ tỉnh Mátxcơva cho biết, trong chiến dịch đột kích "Người nhập cư bất hợp pháp", cảnh sát ngoại ô Mátxcơva cùng nhân viên Sở di trú đã bắt giữ 1.800 người.

 

"Các đơn vị cảnh sát đã bắt giữ 1.800 công dân nước ngoài. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều người nhập cư không đủ cơ sở luật pháp để lao động trên lãnh thổ Liên bang Nga", thông báo của cơ quan trên cho biết.

 

Các quan chức thực thi luật pháp cũng đã quyết định khởi tố 68 trường hợp hình sự về tội "làm giả giấy tờ" và 13 trường hợp về tội "tổ chức cho người nhập cư bất hợp pháp".

 

Mai Hương