1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai vũ khí mới để chặn cuộc phản công của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đang triển khai các biến thể mới của trực thăng tấn công Ka-52 trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh phản công ở miền Nam.

Nga triển khai vũ khí mới để chặn cuộc phản công của Ukraine - 1

Các trực thăng Ka-52 của Nga (Ảnh minh họa: Getty).

Newsweek dẫn báo cáo của cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 27/7 cho biết, Nga đang triển khai Ka-52M, một biến thể mới của trực thăng tấn công Ka-52, ở mặt trận miền Nam Ukraine.

"Cá sấu" Ka-52 là một trong những trực thăng tấn công có tiếng của Nga. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, đây là một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga ở khu vực Zaporizhia, nơi được cho là mặt trận phản công chính hiện nay của Ukraine. Hiện chưa ghi nhận bất cứ tổn thất nào của Ka-52M ở Ukraine.

Ka-52M được cải biến tương đối nhiều dựa vào kinh nghiệm của Nga ở Syria. Nó được trang bị các vũ khí tầm xa hơn, phòng thủ tốt hơn và đang được "thử nghiệm" tại Ukraine. Biến thể này thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào tháng 8/2020.

Nga được cho là đã mất khoảng 40 trong tổng số 90 trực thăng Ka-52 kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, Ka-52 cũng gây tổn thất đáng kể cho phía Ukraine. Trực thăng này được thiết kế để nhắm đến tất cả các loại mục tiêu xe quân sự, xe tăng cũng như trực thăng và nhân lực của đối phương.

Phi đội Ka-52 của Nga được nâng cấp với tên lửa chống tăng mới có tầm bắn khoảng 15km, Bộ Quốc phòng Anh cho hay. "Các kíp lái của Ka-52 nhanh chóng tận dụng cơ hội triển khai những vũ khí này ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine", cơ quan tình báo quốc phòng Anh nhận định.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu giai đoạn phản công chính, tập trung vào mặt trận Zaporizhia ở miền Nam nước này.

"Ở mặt trận Zaporizhia, giai đoạn phản công thứ hai của quân đội Ukraine đã bắt đầu", Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, cho biết trên Telegram ngày 26/7.

Quan chức này cho hay: "Chỉ riêng tại khu vực Orekhov, Ukraine đã sử dụng hơn 100 xe bọc thép trong cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga... Hiện tại, sau một số đợt tấn công gần Rabotino, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân Ukraine đang cố gắng thọc vào tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi".

Quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi đợt phản công này và gây tổn thất lớn cho Ukraine, trong đó, hơn 20 xe bọc thép bị phá hủy.

New York Times đưa tin, giới chức Ukraine đã thông báo cho Mỹ về giai đoạn mới của cuộc phản công này. Theo đó, các nhóm tác chiến Ukraine tìm cách tiến công ở miền Nam, vượt qua các bãi mìn và những chướng ngại vật khác của Nga ở thành phố Tokmak, sau đó tiến đến Melitopol.

Mục tiêu của họ là cắt đứt hành lang trên bộ giữa bán đảo Crimea với các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát, hoặc ít nhất tiến công đủ xa để đưa Crimea vào tầm bắn của các tổ hợp pháo Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine