1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tìm cách vây ép thành trì Avdiivka của Ukraine từ mọi hướng

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đang tăng cường lực lượng, tiến công theo mọi hướng nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở miền Đông Ukraine sau nhiều tuần giao tranh.

Nga tìm cách vây ép thành trì Avdiivka của Ukraine từ mọi hướng - 1

Avdiivka hiện là mặt trận nóng nhất ở miền Đông Ukraine (Ảnh: AP).

"Tình hình ở Avdiivka ngày càng căng thẳng. Cường độ giao tranh không ngừng tăng lên. Nga đã mở thêm 2 hướng tiến công nữa, một theo hướng thành phố Donetsk, theo hướng khu công nghiệp. Đối phương đang tìm cách đột kích thành phố từ mọi hướng", Vitaliy Barabash, người đứng đầu chính quyền quân sự Avdiivka, ngày 27/11 cho biết.

Trước đó, ông Barabash nói rằng những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga gần Stepove, ngôi làng ở tây bắc Avdiivka.

Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk, được coi là cửa ngõ vào vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Trước chiến sự, thành phố này có khoảng 32.000 người, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 1.500 người dân ở lại thành phố.

Giới quan sát nhận định, Nga đang áp dụng chiến thuật tương tự như ở Bakhmut để giành Avdiivka khi huy động số lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn.

Nga tăng cường các cuộc tấn công cả trên bộ và trên không nhằm vào Avdiivka từ giữa tháng 10. Các cuộc giao tranh hiện tập trung vào khu công nghiệp và một nhà máy than ở đây.

Nga được cho là đã mở đợt tiến công thứ ba và cũng là đợt tiến công dữ dội nhất nhằm vào thành phố này với việc một lượng lớn bộ binh Nga ồ ạt tấn công các cứ điểm phòng thủ của Ukraine ở đây trên cả 2 sườn Bắc và Nam.

Giới phân tích quân sự Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga đã phải hứng tổn thất lớn ở Avdiivka mặc dù Moscow hiếm khi đề cập đến cuộc chiến ở thành phố này.

Đầu tuần này, các blogger quân sự Nga cho biết, Moscow đã giành quyền kiểm soát khu công nghiệp và đang tìm cách tấn công vào khu vực nhà máy than.

Về phía Ukraine, ông Oleksandr Shtupun, người phát ngôn quân đội nước này cho hay, thời tiết xấu đang ảnh hưởng đến việc sử dụng máy bay không người lái của cả hai bên. Ông cho biết, lực lượng Ukraine tiếp tục chiến đấu và giữ phòng tuyến, trong khi đó Nga chịu tổn thất lớn.

Theo báo cáo ngày 27/11 của Bộ Quốc phòng Anh, trong vòng 6 tuần trở lại đây, Nga chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, chủ yếu do hoạt động tiến công ở mặt trận Avdiivka. Trước đó, Nga chịu tổn thất lớn nhất tại mặt trận Bakhmut cũng ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác thực.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và thiệt hại lớn.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6, nhưng đến nay chưa đạt được bước đột phá nào. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 27/11 đánh giá, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của NATO, Ukraine không thể dịch chuyển đáng kể chiến tuyến với Nga.

Ông Stoltenberg cho rằng ngành công nghiệp Nga đã được "quân sự hóa" và "nhận được một lượng đạn dược đáng kể từ phía Triều Tiên" - cáo buộc mà Moscow và Bình Nhưỡng đã bác bỏ.

"Điều này khiến Ukraine khó đạt được những lợi ích về lãnh thổ mà tất cả chúng ta đều kỳ vọng. Nhưng hãy yên tâm, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng thông điệp mà các đồng minh NATO muốn gửi đi từ cuộc họp này sẽ là chúng ta cần sát cánh với Ukraine", Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Theo Reuters