1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiếp đà tiến công, kiểm soát thêm hơn 400km2 lãnh thổ ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này kiểm soát thêm 400km2 lãnh thổ trong cuộc chiến tại Ukraine từ đầu năm đến nay.

Nga tiếp đà tiến công, kiểm soát thêm hơn 400km2 lãnh thổ ở Ukraine - 1

Khu vực nhà máy than ở Avdiivka, miền Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

"Kể từ đầu năm, 403km2 đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội hôm 2/4, đề cập đến những bước tiến đạt được ở các khu vực Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhzhia mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập vào năm 2022.

"Các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đẩy các đơn vị Ukraine về phía tây", ông Shoigu cho biết.

Vào tháng 2, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến Avdiivka ở cửa ngõ miền Đông Ukraine. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất của Nga trong cuộc xung đột kể từ tháng 5 năm ngoái.

Ông Shoigu cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 5 khu định cư, bao gồm 4 khu định cư ở Donetsk và 1 khu định cư ở Zaporizhzhia, trong tháng qua.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ tuần trước cho biết, Ukraine đang phải đối mặt với "những hạn chế về vật chất" đối với khả năng phòng thủ của nước này.

Theo ISW, kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 505km2 lãnh thổ ở Ukraine. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga giành nhiều hơn gần 100km2 so với 3 tháng cuối năm 2023.

ISW ước tính Nga kiểm soát hơn 100.000km2, tương đương gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga có được tốc độ tiến công này một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Theo ISW, thiếu vũ khí, đạn dược hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phòng thủ, trong khi mang lại cho lực lượng Nga sự linh hoạt để tiến hành các hoạt động tấn công và đạt được thành công đáng kể trong tương lai.

Cụ thể, ISW cho rằng, Ukraine đang ngăn chặn các lực lượng Nga đạt được những lợi ích chiến thuật đáng kể trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng sự chậm trễ liên tục trong hỗ trợ an ninh của Mỹ có thể sẽ làm gia tăng mối đe dọa đối với phòng thủ của Kiev.

Bộ trưởng Shoigu xác nhận quân đội Nga đang tiếp tục "làm giảm sức chiến đấu của đối phương".

"Từ tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 80.000 quân, 14.000 đơn vị vũ khí, trong đó có hơn 1.200 xe tăng và các loại xe bọc thép khác", ông Shoigu nói thêm.

Theo ông Shoigu, từ tháng 1 đến nay, bất chấp việc Kiev không thành công trên chiến trường, giới lãnh đạo Ukraine "vẫn cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây về khả năng chống lại quân đội Nga".

Bộ trưởng Shoigu cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, Kiev đã "sử dụng biện pháp khủng bố và tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, nhắm vào dân thường".

Theo Bộ trưởng Shoigu, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 192 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng và quân sự ở Ukraine trong tháng 3 để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI của Italy hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga hiện kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine, song không thể đạt thêm những bước tiến lớn do vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ông Zelensky cho hay, quân đội Ukraine đã giành lại 50% số lãnh thổ đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 2/2022.

Nga kiểm soát bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến cuối năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục ký đạo luật sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này.

Theo AFP