1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiến công dồn dập 6 mặt trận, Ukraine giáng trả quyết liệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã tiến công mạnh trên 6 mặt trận, đồng thời tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine sau các cuộc giao tranh.

Nga tiến công dồn dập 6 mặt trận, Ukraine giáng trả quyết liệt - 1

Binh sĩ Nga khai hỏa pháo ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, trong ngày 13/11, 50 cuộc đụng độ đã diễn ra trên các mặt trận. Quân đội Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 32 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 23 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phóng loạt.

"Trong một ngày qua, lực lượng không quân thuộc lực lượng phòng vệ (Ukraine) đã thực hiện 8 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga và một cuộc tấn công vào hệ thống pháo phóng loạt của Nga", Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, "các đơn vị của lực lượng tên lửa và pháo binh đã gây thiệt hại tại 6 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, 2 điểm kiểm soát, 4 đơn vị pháo binh, một hệ thống phòng không và một mục tiêu quan trọng khác của đối phương".

Ở mặt trận Kupiansk, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công gần Synkivka, Petropavlivka và Ivanivka (Kharkov), nơi binh lính Ukraine đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công.

Ở mặt trận Bakhmut, binh sĩ Nga tiến hành các cuộc tấn công gần Ivanivske, Klishchiivka và Andriivka (Donetsk), nơi lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công.

Ở mặt trận Avdiivka, lực lượng Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công ở phía nam Novokalynove, Avdiivka, Sieverne và phía đông Pervomaiske (Donetsk), nơi lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công.

Ở mặt trận Marinka, quân đội Nga, với sự yểm trợ của máy bay, đã tiến hành các cuộc tấn công gần Marinka và Novomykhailivka (Donetsk), nơi lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công.

Ở mặt trận Shakhtarsk, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công ở phía nam Zolota Nyva, tỉnh Donetsk.

Ở mặt trận Zaporizhzhia, quân đội Nga tấn công gần Robotyne ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công trên mặt trận Melitopol và các hoạt động tấn công trên mặt trận Bakhmut, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng Nga, đồng thời khiến quân đội Nga kiệt sức trên toàn bộ tiền tuyến.

Nga tiến công dồn dập 6 mặt trận, Ukraine giáng trả quyết liệt - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/11 tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã tấn công quân nhân và khí tài quân sự của Ukraine ở 118 khu vực trong 24 giờ, gây thiệt hại nặng nề cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã chặn đứng 4 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk, khiến 160 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương trong 24 giờ.

Ở mặt trận Krasny Liman, phía Nga xác nhận Ukraine đã tổn thất 150 quân nhân sau các cuộc giao tranh.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày 13/11.

"Thiệt hại của đối phương trong 24 giờ qua (ở Donetsk) lên tới 205 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 trạm kiểm soát UAV", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Ở hướng Kherson, Nga thống kê tổn thất của Ukraine trong 24 giờ xung đột gồm 60 quân nhân, 2 xe bán tải, 2 pháo Msta-B. Còn ở hướng Zaporizhzhia, tổn thất của Ukraine gồm 40 quân nhân và 2 xe cơ giới.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 534 máy bay chiến đấu, 254 trực thăng, 8.881 máy bay không người lái, 441 hệ thống tên lửa đất đối không, 13.383 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.183 bệ phóng rocket đa nòng, 7.073 pháo dã chiến và súng cối cùng các loại vũ khí khác cùng 15.237 xe cơ giới chuyên dụng của Ukraine từ đầu xung đột tới nay.

Theo Pravda, Tass