1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thọc sâu ở Kupyansk, Ukraine tung lực lượng dự bị vào tham chiến

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Theo hướng Kupyansk, các phân đội xung kích Nga tiếp tục tấn công về phía trước Novosyolovskoye ở Lugansk và tiến sâu 300m vào tuyến phòng ngự của Ukraine.

Nga thọc sâu ở Kupyansk, Ukraine tung lực lượng dự bị vào tham chiến - 1

Xe tăng Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: Sky News).

Nga: Ukraine tiếp tục tấn công trên 3 hướng

Báo cáo mới nhất của Quân đội Nga cho biết Ukraine tiếp tục những nỗ lực tấn công ở các hướng Nam Donetsk, Krasny Liman và Donetsk nhưng không thành công.

Trên hướng Donetsk, nhờ hỏa lực của không quân, pháo binh, các đơn vị Nga đã đẩy lùi 7 đợt tấn công của Ukraine gần Kleshcheevka, Andreevka và Krasnogorovka.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Druzhba, Berdychi, Kleshcheevka, Avdeevka, Krasnoye và Pobeda.

Một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 124 Ukraine đã bị phá hủy gần Dzerzhinsk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 190 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất, cũng như pháo Msta-B và D-20.

Ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, các đơn vị của nhóm lực lượng Vostok phối hợp với không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 1 đợt tấn công của Ukraine gần Uspenovka, vùng Zaporizhia.

Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng hỏa lực hỗn hợp nhằm vào các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Zherebyanki, Novodanilovka, Veseloye và phía bắc Rabotino, vùng Zaporizhia.

Ukraine đã mất 250 binh sĩ, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, cũng như pháo Msta-B và D-20.

Bộ binh cơ giới Ukraine phát động tấn công ở Rabotino trên hướng Zaporizhia (Video: Readovka).

Ở hướng Krasny Liman, nhóm lực lượng Trung tâm, được không quân và pháo binh yểm trợ đã bẻ gãy 3 cuộc tấn công của Ukraine gần Kovalyovka tại Lugansk, cũng như gần khu lâm nghiệp Serebryansky.

Ngoài ra, các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine đã bị tấn công gần Torskoye, Serebryanka, Grigorovka thuộc Donetsk, Chervonaya Dibrova, Nevskoye và phía tây Novovodyanoye tại Lugansk.

Có khoảng 140 quân nhân Ukraine thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, cũng như 1 pháo D-30 bị phá hủy.

Theo hướng Kupyansk, các phân đội xung kích của nhóm lực lượng Zapad tiếp tục các hoạt động tấn công về phía trước Novosyolovskoye ở Lugansk và tiến sâu 300m vào tuyến phòng ngự của Ukraine.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Timkovka, Peschanoye, Olshana và Novomlynsk, vùng Kharkov, Stelmakhovka, Novosyolovskoye và Artyomovka tại Lugansk.

Một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 Ukraine đã bị phá hủy gần Izbitskoye, vùng Kharkov.

Tổn thất của Ukraine lên tới 80 quân nhân, 4 xe cơ giới, cũng như 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo D-30.

Ở hướng Kherson, Nga vô hiệu hóa 65 quân nhân Ukraine và 5 phương tiện cơ giới bị phá hủy.

Nga đã vô hiệu hóa 102 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và khí tài  ở 108 khu vực.

Ngoài ra, một trung tâm đào tạo, kho chứa, xưởng bảo trì và sửa chữa máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy gần Mogilyovka, vùng Dnepropetrovsk.

Sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 100  Ukraine đã bị tấn công gần Yampol, ở Donetsk.

Máy bay chiến đấu Nga đã bắn rơi 1 trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần Vozdvizhenka.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 457 máy bay, 245  trực thăng, 5.358 UAV, 427 hệ thống tên lửa phòng không, 11.029 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.140 pháo phản lực bắn loạt, 5.661 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.971 phương tiện quân sự đặc chủng.

Nga cáo buộc UAV Ukraine tấn công Crimea

Theo Rybar, Nga cáo buộc Ukraine phóng máy bay không người lái Mugin-5 PRO vào bán đảo Crimea. Tổng cộng có 3 nhóm tập kích vào Crimea, trong đó có một nhóm từ sân bay Artsyz, một nhóm từ sân bay Shkolnyi.

Không giống các cuộc tấn công trước đó, trong đợt tấn công mới nhất này, Ukraine chỉ phóng UAV nhằm vào mũi Tarkhankut, nơi chúng bị lực lượng phòng vệ Crimea tiêu diệt và ép hạ cánh với 16 chiếc bị phòng không bắn hạ và 9 chiếc bị tác chiến điện tử chế áp.

Trong thời điểm diễn ra cuộc tấn công của Ukraine, có một máy bay chống ngầm R-8A của Mỹ đang hoạt động trên không. Vài giờ trước đó, các máy bay AWACS EP-3E và E-3A cũng hoạt động trên Biển Đen.

Bản thân cuộc tấn công không tạo ra đột phá, trừ việc tiến hành đồng thời của một số nhóm UAV, nhưng theo cùng một hướng với chiến thuật tương tự trước đây. Do vậy, Nga dễ dàng đối phó.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng đây rõ ràng sẽ không phải là cuộc tấn công cuối cùng, vì gần đây các lực lượng Ukraine đã kết hợp vũ khí để đạt được hiệu quả cao hơn. Cuộc đột kích này có vẻ như chỉ thăm dò hệ thống phòng không  Nga.

Nga thọc sâu ở Kupyansk, Ukraine tung lực lượng dự bị vào tham chiến - 2

Các đường bay của UAV Ukraine tập kích vào bán đảo Crimea (Ảnh: Rybar).

Mỹ bắt đầu thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Reuters đưa tin, ông  Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 30/7 cho biết: "Trong tuần này, chúng tôi bắt đầu đàm phán với Mỹ (về các đảm bảo an ninh".

Quan chức này nhấn mạnh: "Đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ là những nghĩa vụ cụ thể, rõ ràng và lâu dài nhằm đảm bảo Ukraine có khả năng đẩy lùi, kiềm chế các hành động của Nga trong tương lai. Đây sẽ là những thể thức và cơ chế hỗ trợ được soạn thảo rõ ràng".

Theo ông, các đảm bảo an ninh sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine được gia nhập NATO.

Nga chuẩn bị phong tỏa Biển Đen - bước ngoặt nguy hiểm?

Theo The Hill, Nga đã bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới trong cuộc chiến ở Ukraine kể từ khi nước này rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen hồi đầu tháng này, đồng thời đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các cảng và thành phố của Ukraine.

Mary Beth Long, người từng là trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền George W. Bush, cho biết Nga đang tìm cách gây áp lực tối đa lên Kiev và các đồng minh nhằm dẫn đến việc giảm các hoạt động quân sự vào mùa đông.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Hạm đội Biển Đen của Nga đang thay đổi vị trí của mình để chuẩn bị thực thi lệnh phong tỏa chống lại Ukraine, cảnh báo nguy cơ gia tăng các mối đe dọa trong khu vực.

Nga thọc sâu ở Kupyansk, Ukraine tung lực lượng dự bị vào tham chiến - 3

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga neo đậu tại quân cảng Sevastopol, Crimea (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine cảnh báo nóng: Nga có thể tấn công hạ tầng năng lượng

Theo Reuters, phát biểu trong chuyến thăm thành phố Ivano-Frankivsk, phía Tây Ukraine hôm 30/7, ông Zelensky dự đoán Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev vào cuối mùa hè. Khi ấy, thời tiết trở nên lạnh hơn.

"Vào mùa đông, đối phương sẽ tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chúng ta nên chuẩn bị cho việc này trong mọi tình huống" - ông Zelensky nói với các quan chức chính quyền và an ninh cấp cao khu vực.

Ông Zelensky cũng đề nghị các thị trấn và thành phố của Ukraine sẵn sàng giải quyết các trường hợp khẩn cấp về năng lượng. Mùa đông năm ngoái, Nga đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại không nhỏ.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Theo kênh Rybar, chiến sự Ukraine trong 24h qua tạm lắng dịu ở Zaporizhia, tuy nhiên giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở Bakhmut, đặc biệt là tại điểm nóng Kleshcheevka.

Theo hướng Starobelsk, sau những bước tiến ở khu vực Novoegorovka, các đơn vị Nga củng cố lực lượng và tăng cường phòng ngự, tích cực sử dụng hỏa lực và máy bay không người lái để tập kích vào những mũi xung kích của Ukraine đang tiến lên.

Theo hướng Bakhmut, các trận chiến khốc liệt tại Kleshcheevka vẫn tiếp tục. Trên thực tế, không bên nào có thể thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với điểm dân cư này. Mục tiêu chính của Ukraine là chiếm được các điểm cao vượt trội nhằm mang lại ưu thế cho pháo binh của họ ở vùng lân cận Bakhmut.

Nga thọc sâu ở Kupyansk, Ukraine tung lực lượng dự bị vào tham chiến - 4

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 30/7 (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Donetsk, các cuộc chiến giành vị trí giữa hai bên vẫn tiếp tục mà không có bất kỳ thay đổi nào. Các cuộc đọ súng đang diễn ra dọc chiến tuyến, các nhóm trinh sát của cả hai bên thường xuyên xuất kích tiến vào vị trí của nhau, máy bay không người lái của Nga đang tích cực hoạt động, đánh trúng các binh sĩ Ukraine đang ẩn nấp trong chiến hào.

Tại khu vực Vremievsk, Ukraine tiếp tục đưa lực lượng dự bị ra tiền tuyến, chuẩn bị cho những nỗ lực mới nhằm chọc thủng hàng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Nga.

Quân đội Nga đã phát hiện ra sự di chuyển của Ukraine và sử dụng hỏa lực pháo binh tập kích. Đồng thời, các trận giao tranh tiếp diễn ở ngoại ô Staromayorskoe.

Trong khu vực Orekhov, hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm: Bộ chỉ huy Ukraine đang luân chuyển và tập hợp lại lực lượng. Tuy nhiên, vào buổi chiều 30/7, các đơn vị Ukraine đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga gần Rabotino. Quân đội Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng vũ khí nhỏ và hỏa lực pháo binh.

Ở hướng Kherson, tình hình không có những thay đổi đáng kể. Các đơn vị Ukraine tiếp tục cố gắng chuyển quân sang bờ đối diện, tuy nhiên bị quân đội Nga nhanh chóng khai hỏa, ngăn chặn.

Theo BQP Nga, The Hill, Reuters, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine