1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thay đổi chiến lược trên chiến trường Ukraine

An Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng không quân Nga được cho là chuyển hướng, tập trung vào huấn luyện máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh nguồn cung cấp tên lửa và thiết bị quân sự thiếu hụt.

Nga thay đổi chiến lược trên chiến trường Ukraine - 1

Máy bay không người lái ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine (Ảnh: Getty).

Trong những tháng gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga giảm đáng kể việc sử dụng tên lửa tại chiến trường Ukraine. Nhiều đồn đoán cho rằng Nga có thể đang xây dựng một kho dự trữ vũ khí lớn để chuẩn bị cho các đợt tấn công vào mùa đông tới. Vì vậy, tại thời điểm này, Moscow chuyển sang sử dụng các loại vũ khí khác để thay thế sức mạnh của tên lửa.

Ngày 15/11, cố vấn của Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) kiêm chuyên gia về quân sự và công nghệ máy bay không người lái Nga, ông Samuel Bendett, viết trên nền tảng X (Twitter): "Người Nga đã học được từ kinh nghiệm sử dụng UAV một cách hữu ích của Ukraine và đang cố gắng áp dụng với quân đội của họ".

Trích dẫn một báo cáo truyền thông nhà nước Nga gần đây, ông Bendett cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang phổ biến chương trình máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Đây được xem là kiến thức bắt buộc trong Học viện quân sự Nga, chuyên gia này tiết lộ.

Cố vấn Bendett viết: "Một trong những bài học mà quân đội Nga học được từ Ukraine là tầm quan trọng trong việc đào tạo những huấn luyện viên FPV. Họ sẽ là lực lượng nòng cốt để truyền dạy kinh nghiệm sử dụng dòng UAV này cho những binh sĩ khác. Bộ Quốc phòng Nga đang cố gắng tiêu chuẩn hóa khóa đào tạo của họ".

Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thêm: "Hiện chưa rõ liệu các nhóm tình nguyện viên sẽ được tham gia vào khóa đào tạo của Bộ Quốc phòng Nga đến mức độ nào. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết chương trình đào tạo về công nghệ cũng như cách sử dụng FPV vẫn do các tình nguyện viên thực hiện".

Một báo cáo được Wall Street Journal công bố ngày 15/11 cho biết, giới chức Nga đã liên hệ với các đồng minh để yêu cầu trả lại một số thiết bị quân sự và vũ khí mà nước này đã xuất khẩu trước đó. Nếu thông tin được xác thực, đây có thể là dấu hiệu cho thấy nguồn cung vũ khí của Nga đã suy giảm đáng kể sau gần hai năm xung đột.

Ai Cập lên kế hoạch gửi trả khoảng 150 động cơ máy bay trực thăng bắt đầu từ tháng 12. Ngoài ra, Moscow được cho là đang cố gắng đàm phán các thỏa thuận tương tự với Pakistan, Belarus và Brazil. Hiện chưa rõ kết quả của kế hoạch hoàn trả vũ khí này. Moscow chưa đưa ra bình luận.

Theo Ukrainska Pravda, trong tháng 9, Nga đã phóng hơn 100 tên lửa về phía Ukraine, tuy nhiên con số này đã giảm xuống 40 vào tháng 10. Trước đó, Pravda nói rằng Moscow có khả năng sản xuất tới 120 tên lửa tầm xa mỗi tháng.

Máy bay không người lái là một trong những vũ khí được không quân Nga trọng dụng trong năm qua, trong đó UAV tự sát Shahed-136 do Iran sản xuất được sử dụng thường xuyên nhất. Tuy nhiên, nguồn cung này đang bị thu hẹp.

Hồi đầu tháng 11, Vadym Skibitskyi, quan chức Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga gần đây đã bắt đầu tăng cường sản xuất máy bay không người lái nội địa. Chúng được chế tạo bằng các linh kiện do phía Iran cung cấp. Dù mục tiêu đề ra là 200 máy bay không người lái được chế tạo mỗi tháng, Mosocw dường như sẽ khó đạt được con số này.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine