1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích tên lửa Kiev, chiến sự miền Đông tăng nhiệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev và tấn công các mục tiêu ở miền Đông Ukraine khi cuộc xung đột được dự đoán sắp bước vào giai đoạn quan trọng.

Nga tập kích tên lửa Kiev, chiến sự miền Đông tăng nhiệt - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân quản thành phố Kiev, cho biết một tên lửa đạn đạo của Nga đã được phóng về phía thủ đô của Ukraine vào khoảng 8h ngày 11/11.

"Sau 52 ngày tạm dừng, đối phương đã nối lại các cuộc tấn công tên lửa vào Kiev. Tuy nhiên, lực lượng phòng không đã bắn hạ tên lửa khi tên lửa đang đến gần thủ đô", ông Popko nói thêm.

Ông Popko cho biết không có thương vong hoặc thiệt hại lớn sau vụ tập kích tên lửa vào Kiev.

Trong khi đó, ông Ruslan Kravchenko, thống đốc khu vực miền trung Kiev, xác nhận 5 ngôi nhà tư nhân và một số tòa nhà thương mại trong khu vực đã bị hư hại. Ông cáo buộc 2 tên lửa của Nga đã tấn công một cánh đồng giữa các khu định cư.

Lực lượng phòng không Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ 19 máy bay không người lái "Shahed" do Iran sản xuất trong số 31 chiếc do lực lượng Nga phóng trong đêm 10/11, rạng sáng 11/11 ở khu vực phía nam và phía đông Ukraine.

"Đây không phải cuộc tấn công kết hợp đầu tiên hay cuối cùng", quan chức tình báo Ukraine Andriy Yusov nói, đồng thời cho biết số lượng cảnh báo không kích ngày càng tăng trong những ngày gần đây.

Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết họ đã giành lại một ngôi làng ở phía đông bắc giáp biên giới Nga.

Các quan chức ở phía đông Ukraine thông báo, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Nga và dự đoán sẽ có thêm các cuộc tấn công khác, đặc biệt là xung quanh thành phố Avdiivka bị tàn phá.

Người phát ngôn quân đội Oleskandr Shtupun cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lùi 35 cuộc tấn công của Nga ở trong và gần Avdiivka, nơi hứng chịu hỏa lực dữ dội kể từ giữa tháng 10. Người phát ngôn tuyên bố 70% các cuộc không kích ở phía đông và phía nam nhằm vào Avdiivka.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự Ukraine, tình hình ở Avdiivka, thành phố thuộc tỉnh Donestk, miền Đông Ukraine đang rất khó khăn khi lực lượng Nga đã tập trung khoảng 40.000 quân ở mặt trận này.

Gần đây, Nga đã kiểm soát được các tuyến đường cao tốc nối Avdiivka với các khu vực lân cận, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa gọng kìm nam - bắc xuống chỉ còn 7km. Nga đến nay vẫn chưa từ bỏ mục tiêu bao vây khu vực Avdiivka và tuyến phòng thủ của Ukraine có nguy cơ bị đẩy vào tình thế nguy cấp.

Avdiivka là thành trì chiến lược của Ukraine. Nếu giành được Avdiivka, Nga có thể mở rộng tiến công ở miền Đông Ukraine. Đó có thể là một trong những lý do khiến Moscow ra sức tìm cách tấn công vào Avdiivka dù tổn thất không nhỏ.

Xung đột Ukraine có thể sắp đến bước ngoặt

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11/11 dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine có thể đạt đến bước ngoặt vào cuối năm nay, vài tháng sau cuộc phản công của Kiev. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng Ukraine tiến hành đàm phán với Nga trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Pháp nhắc lại rằng phương Tây nên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng tháng tới sẽ rất quan trọng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không nói rõ các sự kiện trong tháng 12 có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng như thế nào.

Về khả năng chấm dứt chiến sự, ông Macron cho rằng vẫn chưa đến lúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga và quyết định về vấn đề này nên do Kiev đưa ra một cách độc lập. Tuy nhiên, ông nói rằng đến một lúc nào đó có thể "có những cuộc đàm phán công bằng và tốt đẹp, đồng thời quay lại bàn đàm phán và tìm giải pháp với Nga".

Cuộc phản công của Ukraine được tiến hành từ đầu tháng 6 nhưng chiến tuyến hầu như không thay đổi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ước tính thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 90.000 quân nhân cũng như 600 xe tăng và 1.900 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc phản công.

Truyền thông Mỹ tuần trước đưa tin, các quan chức phương Tây đã tham gia các cuộc đàm phán với Kiev để xem liệu Ukraine có thể cân nhắc một số nhượng bộ đối với Nga để chấm dứt giao tranh hay không. Theo NBC, các cuộc đàm phán được thúc đẩy do lo ngại ở phương Tây rằng giao tranh đã "đến lúc bế tắc" và Ukraine đang "cạn kiệt nguồn lực".

Theo Reuters, RT