1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng cường tấn công trên mọi mặt trận ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Theo trang tin Ukrainsk Pravda, Bộ Tổng tham mưu Ukraine sáng 30/11 đăng tải thông tin trên Facebook cho biết, Nga đang tăng cường tấn công trên tất cả các mặt trận ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Nga tăng cường tấn công trên mọi mặt trận ở Ukraine - 1

Giao tranh đang nổ ra ác liệt giữa Nga và Ukraine ở quanh Avdiivka (Ảnh minh họa: Pravda).

"Trong vòng 24 giờ qua, 101 cuộc giao tranh đã nổ ra. Tổng cộng, đối phương triển khai 28 cuộc không kích, thực hiện 43 vụ tấn công bằng các hệ thống phóng tên lửa nhằm vào vị trí của chúng ta cũng như các khu dân cư", thông báo cho biết.

Thông cáo nêu thêm: "Synkivka, Petropavlivka, Kupiansk và Kurylivka ở tỉnh Kharkov và Novomykhailivka, Avdiivka, Novoukrainka ở tỉnh Donetsk bị không kích. Khoảng 110 khu vực ở Sumy, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo kích".

Ở mặt trận Lyman, tỉnh Donetsk, miền Đông, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công.

Ở Bakhmut, lực lượng Nga tấn công bất thành ở khu vực gần Ivanivske và Andriivka. Trong khi đó, phía Ukraine tiếp tục tấn công ở phía nam Bakhmut, gây thiệt hại cả về nhân lực và trang thiết bị cho Nga.

Ở Avdiivka, quân đội Nga với sự hỗ trợ của không quân đang tìm cách bao vây thành phố này. Ukraine thừa nhận tình hình ở Avdiivka rất khó khăn, song khẳng định vẫn giữ vững phòng thủ.

Ở Marinka, Ukraine đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga.

Tại mặt trận Zaporizhia, miền Nam Ukraine, Nga đang tìm cách giành lại vị trí đã mất ở khu vực Robotyne và Verbove nhưng không thành.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công ở mặt trận Melitopol nhằm bào mòn binh lực của Nga trên toàn tuyến.

Ở Kherson, quân đội Ukraine tiếp tục kiểm soát các vị trí đã giành lại ở bờ đông sông Dnieper. Sau nhiều tháng nỗ lực vượt sông và đột kích, mới đây, binh sĩ Ukraine đã đổ bộ thành công lên bờ đông Dnieper, nơi Nga đang kiểm soát. Nếu tiến công thuận lợi, Ukraine có thể mở đường đến bán đảo Crimea. Tuy nhiên, mục tiêu này không hề dễ dàng.

Theo cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã bắt đầu triển khai Sư đoàn Dù cận vệ 104 mới thành lập tại Kherson.

Mức độ huấn luyện của các thành viên Sư đoàn 104 dường như chưa đủ và thấp hơn tiêu chuẩn dành cho lực lượng dù được coi là tinh nhuệ của Nga. Tướng Mikhail Teplinsky, người được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm Dnieper từ tháng 10, rất có thể sẽ chỉ huy sư đoàn.

Mặt trận Kherson ở miền Nam và Avdiivka ở miền Đông có thể coi là những điểm nóng nhất hiện nay trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giới phân tích quân sự nhận định xung đột sẽ kéo dài đến năm sau, thậm chí vài năm nữa.

Trả lời phỏng vấn truyền thông đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nói rằng không có triển vọng ngừng bắn ở Ukraine trong năm 2024 bất chấp có thông tin rằng Mỹ có thể thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow.

Ông Ryabkov lý giải, điều này là do Kiev và phương Tây đã đưa ra quan điểm hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow khi coi "công thức hòa bình" của Ukraine là cơ sở đàm phán.

Theo công thức này, Ukraine đề nghị Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Theo Pravda