1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công sở chỉ huy đầu não của những "nắm đấm thép" Ukraine

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga đã tấn công 3 sở chỉ huy đầu não của các lữ đoàn 47, 66 và 95 Ukraine. Đây là các đơn vị do NATO đào tạo và trang bị, được mệnh danh là "những nắm đấm thép" của Kiev trong cuộc phản công.

Nga tấn công sở chỉ huy đầu não của những nắm đấm thép Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine bắn pháo vào các lực lượng Nga ở khu vực phía Đông Donbass (Ảnh: AFP).

Nga tấn công vào các sở chỉ huy đầu não Ukraine

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã phát động một cuộc tấn công tiếp theo với quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, trên biển và trên không nhằm vào những địa điểm chuẩn bị các hành động tập kích Nga bằng thuyền không người lái của Ukraine, cũng như những xưởng sản xuất loại vũ khí này gần Odessa. Có lính đánh thuê nước ngoài trong các cơ sở bị tập kích. Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy.

Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công ở các hướng Donetsk, Krasny Liman, Nam Donetsk và Zaporizhia nhưng không thành công.

Trên hướng Donetsk, bộ binh Nga phối hợp với không quân và pháo binh, đã bẻ gãy 14 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka, Mayorsk, Veseloye, Vodyanoye, Severnoye và Kleshcheevka.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Vesyoloye và Kleshcheevka.

Tổn thất của Ukraine lên tới 370 quân nhân thương vong, 6 xe chiến đấu bọc thép, 24 xe cơ giới, 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Gvozdika.

3 kho đạn của các lữ đoàn cơ giới 22, 24 và 54 Ukraine cũng đã bị phá hủy gần Spornoye, Dzerzhinsk và Stupochki ở Donetsk.

Trên hướng Krasny Liman, nhóm lực lượng Trung tâm phối hợp với không quân, pháo binh, hệ thống phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của Ukraine gần Novovodyanoye và Karmazinovka thuộc Lugansk.

Ngoài ra, nhân lực và vũ khí trang bị của Quân đội Ukraine đã bị tấn công gần Yampolovka thuộc Donetsk, Ploshchanka, Chervonaya Dibrova và Nevskoye ở Lugansk.

Nga đã hạ gục hơn 130 quân nhân Ukraine, 10 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 1 pháo tự hành Akatsiya, cũng như 2 pháo D-30 và một pháo D-20.

Ở hướng Nam Donetsk, Nhóm lực lượng Vostok đã đánh bại một cuộc tấn công của Ukraine gần Novomikhailovka. Ngoài ra, nhân lực và khí tài của Ukraine đã bị tấn công gần Staromayorskoye ở Donetsk và Priyutnoye, vùng Zaporizhia.

Trên hướng Zaporizhia, Nga đã ngăn chặn 2 đợt tấn công của Ukraine gần Rabotino. Các đơn vị Ukraine đã bị tập kích gần Novodanilovka, Malaya Tokmachka và Charivnoye.

Tổn thất của Ukraine trên hướng này là hơn 160 quân nhân bị loại khỏi vòng chiến, 7 xe tăng Leopard, 15 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 10 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, 5 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M777, cũng như pháo Msta-B và D-20 bị phá hủy.

Pháo binh Nga tác chiến trên hướng Kupyansk, Ukraine (Nguồn: BQP Nga)

Ở hướng Kupyansk, không quân và pháo binh Nhóm lực lượng Zapad đã tấn công nhân lực và khí tài của Ukraine gần Molchanovo, Figolyovka, Popovka, Ivanovka, Pershotravnyovoye, Kislovka và Orlyanka, vùng Kharkov và Stelmakhovka ở Lugansk.

Ukraine đã mất tới 30 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 pháo tự hành Gvozdika trong ngày qua.

Ở hướng Kherson, tổn thất của Ukraine lên tới 60 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe cơ giới.

Nga đã vô hiệu hóa 104 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 132 khu vực.

3 sở chỉ huy đầu não của các lữ đoàn cơ giới xung kích 47, 66 và 95 của Ukraine đã bị tấn công gần Malaya Tokmachka, vùng Zaporizhia, Novovodyanoye ở Lugansk và Serebryanka tại Donetsk.

1 kho nhiên liệu của Lữ đoàn cơ giới số 33 Ukraine đã bị phá hủy gần Malaya Tokmachka, vùng Zaporizhia.

Không quân Nga bắn rơi một máy bay Su-25 Ukraine trong khi phòng không đã đánh chặn thành công một quả đạn của hệ thống HIMARS, cũng như một quả tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 457 máy bay, 243 trực thăng, 5.197 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.854 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 pháo phản lực bắn loạt, 5.573 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.848 phương tiện cơ giới quân sự đặc chủng.

Tổng thống Zelensky tiết lộ nguyên nhân Ukraine phản công chậm chạp

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 23/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, sự chậm trễ và kết quả không như mong đợi của cuộc phản công là do thiếu vũ khí và huấn luyện từ các đồng minh phương Tây.

"Chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu cuộc phản công vào mùa xuân. Nhưng chúng tôi đã không thể làm thế vì không có đủ đạn dược và vũ khí, cũng như không đủ lữ đoàn được huấn luyện phù hợp để sử dụng các loại vũ khí này", Tổng thống Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc tổ chức huấn luyện bên ngoài Ukraine đã khiến cuộc phản công diễn ra chậm trễ.

Để Ukraine rà phá bom mìn cần 37,4 tỷ USD trong 10 năm tới

Theo Washington Post, sau hơn một năm rưỡi xung đột Nga - Ukraine, đến nay Ukraine trở thành một trong những quốc gia có nhiều bom, mìn trên lãnh thổ nhất thế giới. Diện tích lãnh thổ Ukraine có mìn, bom chưa nổ, đạn pháo... ước tính rộng tương đương với bang Florida của Mỹ hoặc bằng Uruguay.

Để rà phá bom mìn sẽ rất chậm và cực kỳ tốn kém. Với chi phí từ 2-8USD cho mỗi m2, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, trong 10 năm tới việc rà phá bom mìn ở Ukraine sẽ tiêu tốn tổng cộng 37,4 tỉ USD.  Mỹ đã cam kết hỗ trợ hơn 95 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn của Ukraine.

Báo cáo của tổ chức nghiên cứu GLOBSEC có trụ sở tại Slovakia, trong đó nhận định giao tranh dữ dội đã xảy ra trên khu vực tương đương 30% lãnh thổ Ukraine trước chiến sự, khiến 173.529 km2 đất đai bị ô nhiễm bom mìn.

Các chuyên gia của GLOBSEC ước tính nỗ lực nhân đạo nhằm xử lý bom mìn chưa nổ tại Ukraine sẽ đòi hỏi 500 nhóm rà phá làm việc liên tục trong 757 năm.

Nga tấn công sở chỉ huy đầu não của những nắm đấm thép Ukraine - 2

Mìn chống tăng và đạn súng chống tăng RPG-7 được tập kết ở tỉnh Kherson, Ukraine hồi tháng 11/2022 (Ảnh: Washington Post).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Theo kênh Rybar, Nga đang giành được những bước tiến mới ở Kupyansk, trong khi Ukraine đẩy lùi đối phương tại Bakhmut. Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới quyết liệt hơn. Cách đây vài hôm, Tổng thống Zelensky tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine sắp "tăng tốc".

Lực lượng Nga đã tiến hành tấn công 3 sở chỉ huy đầu não của các lữ đoàn cơ giới xung kích 47, 66 và 95 của Ukraine gần Malaya Tokmachka, vùng Zaporizhia, Novovodyanoye ở Lugansk và Serebryanka tại Donetsk.

Đây là những lữ đoàn do NATO đào tạo và trang bị, được mệnh danh là "những nắm đấm thép" của lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến dịch phản công. 

Tại khu vực Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát gần Liman Pervy. Trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine đã bị đánh bật khỏi một số cứ điểm ở khu vực Masyutovka và Sinkovka.

Ngoài ra, các UAV cảm tử Lancet Nga đã bắn trúng pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất bằng một đòn tấn công chính xác gần Kupyansk.

Theo một số báo cáo, các đơn vị Nga ở ngã ba Kovalevka - Karmazinovka - Novovodyanoe đã tiến hành cuộc tấn công, giao tranh dữ dội đang diễn ra.

Lực lượng Nga đã vượt sông Zherebets thành công và chiếm một số điểm cao ở bờ bên kia, qua đó mở rộng và khoét sâu đầu cầu với diện tích 5x7km ở khu vực Svatovsky. Nga phát triển các cuộc tấn công từ Karmazinovka bằng lực lượng của ba lữ đoàn cơ giới xung kích và đã chiếm được một số trận địa của Ukraine.

Nga tấn công sở chỉ huy đầu não của những nắm đấm thép Ukraine - 3

Chiến sự Ukraine trên hướng Kupyansk (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Soledar, các trận chiến khốc liệt tiếp tục ở hai bên sườn của Bakhmut. Sau khi bị Ukraine đánh bật khỏi một số vị trí ở phía tây bắc vùng Orekhovo-Vasilevka, lực lượng Nga đã cố gắng tiến hành một cuộc phản công về phía Grigorovka, nhưng không thể tiến lên.

Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa chính xác, đánh trúng vị trí của Ukraine ở Chasov Yar.

Nga tấn công sở chỉ huy đầu não của những nắm đấm thép Ukraine - 4

Chiến sự Ukraine trên hướng Soledar với tâm điểm là thành phố Bakhmut (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía nam, Ukraine đã áp sát Andreevka. Lực lượng tấn công của họ từ các điểm cao liền kề đã tiến vào vùng ngoại ô Kleshcheevka và giao tranh với các binh sĩ phòng thủ của Nga.

Các mũi xung kích của Ukraine có lợi thế về trinh sát trên không, liên tục được tăng cường quân tiếp viện với nhiều phương tiện bọc thép, bất chấp tổn thất lớn để đạt được các bước tiến triển chậm

Lực lượng Nga đang kiên quyết, cố gắng giữ vững phòng tuyến ở sườn phía nam, nhưng trên thực tế họ thiếu các đơn vị để luân phiên và tăng viện, nên hoạt động chiến đấu gặp nhiều khó khăn.

Tại đoạn Marinka và Avdiivka, tình hình không có nhiều thay đổi. Các cuộc đụng độ vị trí tiếp tục diễn ra trên toàn bộ khu vực của mặt trận, pháo binh và máy bay không người lái tấn công của cả hai bên đang tích cực hoạt động.

Trong khu vực Ugledar, Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công quấy rối bằng các nhóm nhỏ theo hướng Vladimirovka và các nhà nghỉ mùa hè Nikolsky. Quân đội Nga định vị các khu vực tập trung của Ukraine để tập kích bằng hỏa lực pháo binh lớn, gây một số thiệt hại.

Trong khu vực mỏm Vremievsk, Ukraine tiếp tục cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng thủ Nga, bất chấp tổn thất. Một nhóm tấn công của Ukraine, với số lượng khoảng 10 người, đã tấn công Urozhaynoe, tuy nhiên, bị tổn thất nên buộc phải rút lui. Đội hình Ukraine mất hai xe bọc thép.

Nga tấn công sở chỉ huy đầu não của những nắm đấm thép Ukraine - 5

Chiến sự Ukraine trên mỏm Vremievsk (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Staromayorskoe, Ukraine tung ra một nhóm cơ động nhỏ khác, nhóm này bị hỏa lực pháo binh Nga đáp trả và buộc phải phân tán. Một nỗ lực tấn công khác của Ukraine từ hướng Levadnoe nhưng đã bị cản trở ở khu vực Priyutnoe với thiệt hại một xe bọc thép.

Trên khu vực Orekhov, các toán tấn công của Ukraine tiếp tục tấn công Rabotino. Lực lượng Nga đã kịp thời phát hiện và sử dụng hỏa lực bắn chặn một đoàn xe bọc thép Ukraine đột kích vào ngôi làng.

Ngoài ra, một phân đội nhỏ của Ukraine đã cố gắng tấn công từ Pyatikhatki, nhưng đã bị tiêu diệt bởi các kíp chiến đấu tên lửa chống tăng Nga.

Nga tấn công sở chỉ huy đầu não của những nắm đấm thép Ukraine - 6

Chiến sự Ukraine theo hướng Orekhov (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Kherson, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các đơn vị Ukraine trong khu vực cầu Antonovsky và xung quanh, tuy nhiên không thành công. Hiện nay lực lượng Ukraine vẫn cố gắng bám giữ đầu cầu bên phía do Nga kiểm soát nhằm chuẩn bị bàn đạp cho những cuộc tiến công quy mô lớn hơn.

Ngoài ra, UAV cảm tử Lancet của Nga đã bắn trúng hệ thống phòng không Skyguard Aspide do phương Tây cung cấp.

Theo BQP Nga, CNN, Washington Post, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine