1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công dồn dập, Ukraine dồn lực đánh bại hỏa lực không chiến

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine, trong khi Kiev nỗ lực làm suy yếu sức mạnh không kích của Moscow.

Nga tấn công dồn dập, Ukraine dồn lực đánh bại hỏa lực không chiến - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận không kích của Nga hôm 2/1 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 28 máy bay không người lái (UAV) và 3 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm 6/1, rạng sáng 7/1.

Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 21 UAV trong trận tập kích của Nga.

Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga chủ yếu nhắm mục tiêu vào khu vực phía nam và phía đông Ukraine.

"Đối phương đang chuyển trọng tâm tấn công sang các vùng lãnh thổ tiền tuyến. Khu vực Kherson và Dnipropetrovsk đã bị máy bay không người lái tấn công", người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat xác nhận.

Chính quyền khu vực Dnipropetrovsk cho biết 12 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở thành phố Dnipro. Ngoài ra, một cơ sở giáo dục và ký túc xá, hai tòa nhà chung cư và một tòa nhà hành chính đã bị hư hại.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã sử dụng một số tên lửa để đẩy lùi hai cuộc tấn công lớn gần đây của Nga.

"Các quy trình đang được tiến hành để tiếp tục cung cấp cho Ukraine số lượng tên lửa cần thiết đẩy lùi các cuộc không kích", ông Ihnat tuyên bố.

Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn vào Ukraine. Cuộc tấn công hôm 29/12 đã được các quan chức Ukraine mô tả là cuộc không kích chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra, khi 158 tên lửa và UAV được phóng, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, ở Ukraine.

Ngày 2/1, Nga tiếp tục tiến hành cuộc tấn công mới với hơn 130 tên lửa, trong đó có 10 "siêu" tên lửa Kinzhal và các UAV. Ukraine tuyên bố bắn hạ phần lớn tên lửa và UAV của Nga, bao gồm toàn bộ tên lửa Kinzhal, bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp như hệ thống Patriot của Mỹ.

Theo thống kê của Ukraine, Nga đã triển khai gần 300 tên lửa và hơn 200 UAV trong các cuộc tấn công vào những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Các cuộc không kích càng làm gia tăng mối lo ngại của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky nói rằng phương Tây đã mất đi sự khẩn cấp trong việc hỗ trợ Ukraine, điều này khiến lực lượng Kiev dễ bị tổn thương khi Nga tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ mới.

Bằng việc tiếp tục tiến hành các cuộc không kích, Moscow sẽ tìm kiếm những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và những lỗ hổng đó có thể sẽ lộ rõ nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây trong tương lai.

Tổng thống Zelensky ngày 7/1 nhấn mạnh Ukraine cần tăng cường phòng không để làm suy yếu khả năng kiểm soát bầu trời của Nga, từ đó đảm bảo rằng Moscow sẽ mất sức mạnh trên chiến trường và không thể tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của Ukraine.

"Ukraine thiếu lực lượng phòng không cả trên chiến trường cũng như bảo vệ các thành phố trên khắp đất nước. Đã có 500 cuộc tấn công trong vài ngày qua. Chúng tôi đã đẩy lùi được hầu hết các cuộc tấn công nhờ sự giúp đỡ của các đối tác. Nhưng điều này là không đủ. Nếu Nga mất quyền kiểm soát bầu trời, họ sẽ mất toàn bộ sức mạnh trên chiến trường. Họ không còn sức mạnh nào khác: chúng tôi không nhìn thấy điều đó", tổng thống Ukraine nói.

Theo ông Zelensky, tình hình trên chiến trường hiện tại khá ổn định, dù Nga vẫn tiếp tục tập trung quân và mất nhiều binh sĩ trong các cuộc tấn công ồ ạt.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái để tấn công hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong những ngày gần đây. Ngoài ra, đợt tấn công lần này cũng nhằm phá hủy các kho tên lửa, đạn dược, bao gồm vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Theo Reuters, Ukrinform