1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ đóng tàu ngầm cho Việt Nam

(Dân trí) - Xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg (Nga) sẽ chế tạo 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu diesel lớp Kilo để giao cho Việt Nam.

Nhật Báo Kommersant dẫn lời ông Vladimir Aleksandrov, Tổng Giám đốc Xưởng đóng tàu Admiralty, cho hay công ty quốc doanh xuất khẩu vũ khí Rosoboroexport sắp ký kết một hợp đồng với một chính phủ nước ngoài và công ty ông được chọn để thực hiện hợp đồng.

 

Các nguồn tin ở Rosoboroexport sau đó xác nhận là Nga và Việt Nam đã điều đình về hợp đồng trị giá 1,8 tỉ USD để giao cho hải quân Việt Nam 6 tàu ngầm lớp Kilo trong vòng một năm.

 

Xưởng đóng tàu Admiralty hiện đang đóng 2 tàu ngầm lớp Kilo cho Algeria để chuyển giao vào năm 2009 và 2010.

 

Tàu ngầm lớp Kilo được coi như một trong những tàu ngầm chạy bằng dầu diesel ít gây tiếng ồn nhất thế giới. Tàu có trọng tải 2.300 tấn và có khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa là 350 mét.

 

Kể từ tháng 11/2006, 16 tàu đã được giao và đang phục vụ trong lực lượng hải quân Nga và 8 tàu được giữ lại để dùng khi hữu sự. 29 tàu khác đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Algeria.

 

Nhật Mai

Theo RIA Novosti