1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga rút khỏi hiệp ước an ninh quan trọng với châu Âu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), thỏa thuận an ninh quan trọng giữa Moscow và phương Tây.

Nga rút khỏi hiệp ước an ninh quan trọng với châu Âu - 1

Một hệ thống tên lửa của Nga (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/11, Nga đã chính thức rút khỏi một hiệp ước an ninh quan trọng CFE - thỏa thuận ra đời nhằm giảm leo thang xung đột tiềm tàng giữa Nga và phương Tây.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố: "Vào lúc 0h ngày 7/11, thủ tục liên quan tới việc Nga rút khỏi CFE đã hoàn tất. Vì vậy, văn bản pháp lý quốc tế mà Nga đã đình chỉ hiệu lực vào năm 2007, cuối cùng đã trở thành lịch sử đối với chúng tôi".

Hiệp ước CFE được ký kết tại Paris vào năm 1990 giữa đại diện của 16 quốc gia NATO và 6 nước thành viên Hiệp ước Warsaw. Văn bản này đưa ra các giới hạn đối với các loại thiết bị quân sự thông thường ở châu Âu và quy định việc tiêu hủy các kho vũ khí dư thừa.

Năm 1999, CFE được mở rộng tại hội nghị của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, bản cập nhật này chỉ được Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine thông qua.

Năm 2007, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một sắc lệnh tạm ngừng sự tham gia của Nga trong hiệp ước này cho đến khi các nước NATO phê chuẩn hiệp ước mở rộng và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ của họ.

Ngày 29/5, ông Putin đã ký sắc lệnh rút khỏi CFE và cáo buộc NATO "phá hoại an ninh châu Âu-Đại Tây Dương".

"Trong bối cảnh hiện tại, Nga không cần bất cứ hiệp ước an ninh nào bởi trên thực tế chúng không hề hoạt động. Đây không phải lỗi của Nga", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào thời điểm đó.

Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ của Moscow với phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cuối tuần qua nói rằng quan hệ giữa nước này với Mỹ đang ở mức dưới 0.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Hiệp ước CFE được ký kết vào cuối Chiến tranh Lạnh, khi việc hình thành một cấu trúc mới về an ninh toàn cầu và châu Âu dựa trên sự hợp tác dường như có thể thực hiện được và những nỗ lực thích hợp".

Tuy nhiên, Nga cho rằng việc Mỹ mở rộng NATO đã khiến các nước liên minh "công khai phá vỡ" các hạn chế của hiệp ước, nên CFE trở nên không còn thực tế.

Theo Reuters