1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, phương Tây tranh cãi về dự thảo nghị quyết về Ukraine

(Dân trí) - Hôm qua (2/6), Nga đã chính thức đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết về ngừng bắn lập tức và lập hành lang nhân đạo tại Ukraine. Tuy vậy, đề xuất này đang vấp phải những chỉ trích từ các nước phương Tây.

Giao tranh tại Đông Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt
Giao tranh tại Đông Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt

Dự thảo nghị quyết trên được đưa ra ngay trong ngày đầu tiên Nga bắt đầu giữ “ghế” chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh các cường quốc phương Tây lại muốn lập hành lang nhân đạo tại Syria – điều mà Nga phản đổi.

Mátxcơva khẳng định họ muốn ngăn chặn bạo lực tại Ukraine, vốn đã leo thang giữa một bên là quân đội chính phủ và bên kia là những người ly khai thân Nga. Dù vậy đề xuất của Nga nhanh chóng bị Washington phản bác quyết liệt.

Bộ ngoại giao Mỹ thậm chí gọi đề xuất này là “giả nhân giả nghĩa”, sau khi Nga “không làm gì” để ngăn chặn những người ly khai tại Đông Ukraine tấn công những mục tiêu mới, và bắt các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE làm con tin.

“Do đó, nếu họ muốn kêu gọi, để giảm căng thẳng và hạ nhiệt tình hình, thì tốt hơn hết là họ cần chấm dứt các hoạt động đó”, Jen Psaki, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Washington còn cáo buộc rằng những bất ổn tại Ukraine đang do Mátxcơva “đạo diễn”. Trên thực địa, trong ngày 2/6, hàng trăm tay súng ly khai đã tấn công một doanh trại của lực lượng biên phòng Ukraine bằng súng phóng lựu và súng cối. Đây được xem như một trong những cuộc tấn công lớn nhất của những người ly khai đến nay.

Về phần mình, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin khẳng định với các phóng viên tại New York rằng: “Bản dự thảo không hề bị chính trị hóa, và hoàn tòan mang bản chất nhân đạo”

“Mỗi ngày đều có nhiều dân thường bị giết hại, trong đó có phụ nữ và trẻ em”, ông Churkin nói. “Quân đội Ukraine và các lực lượng bán quân sự đã ngăn cản những cư dân hòa bình, những người đang rời bỏ những thành phố bị vây hãm, hoặc đưa con cái họ tới những nơi an toàn. Các chuyến xe chở trẻ em đang bị buộc phải quay đầu lại”.

“Một phản ứng nhanh chóng là hoàn toàn cần thiết, Churkin nói trong khi Kiev vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự trên diện rộng tại vùng Đông Nam, với “những vụ nã pháo hạng nặng, bừa bãi vào các khu dân cư”, sử dụng cả pháo binh và không quân.

Chỉ riêng trong ngày thứ Ba, 5 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Ukraine nhắm vào một tòa nhà hành chính tại Lugansk. Chính quyền Kiev đã phủ nhận thực hiện vụ tấn công, và thậm chí cho rằng chính những binh sỹ tự vệ đã tự bắn vào trụ sở của mình.

Ông Churkin cho biết, bản dự thảo yêu cầu “dừng ngay lập tức các hành động hiếu chiến, hối thúc các bên cam kết ngừng bắn lâu dài, và kêu gọi thành lập những hành lang nhân đạo để cho dân thường có thể rời khỏi vùng giao tranh, và đảm bảo hoạt động hỗ trợ nhân đạo”.

Sau cuộc họp kín kéo dài một giờ, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Mark Lyall Grant tiết lộ với các phóng viên rằng, không có nhiều người ủng hộ dự thảo nghị quyết.

“Không có ai bị thiếu lương thực, không có thành phố nào bị bao vây, do đó không rõ căn cứ để lập những hành lang nhân đạo là gì”, ông Grant nói.

Thanh Tùng
Tổng hợp